Mang điện thoại cũ vào Viettel Store đòi đổi… máy tính bảng mới

Sau một hồi xem xét, anh ta cầm chiếc máy tính bảng bỏ ra ngoài, nhân viên cửa hàng vội đuổi theo yêu cầu trả lại tài sản nhưng đối tượng đã dùng gậy, chai thủy tinh chống đối.

Cửa hàng Viettel Store nơi xảy ra vụ việc

Cửa hàng Viettel Store nơi xảy ra vụ việc

Ngày 2-10, Công an huyện Vĩnh Bảo nhận được tin báo của quần chúng về việc: Khoảng 10h cùng ngày, có một nam thanh niên đến siêu thị điện thoại Viettel Store, ở khu phố Tân Hòa, thị trấn Vĩnh Bảo, yêu cầu nhân viên cửa hàng cho xem một chiếc máy tính bảng nhãn hiệu Samsung Tab A. Sau một hồi xem xét, anh ta cầm chiếc máy tính bảng bỏ ra ngoài, nhân viên cửa hàng vội đuổi theo yêu cầu trả lại tài sản nhưng đối tượng đã dùng gậy, chai thủy tinh chống đối.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Vĩnh Bảo đã cử tổ công tác xuống xác minh, điều tra, phối hợp cùng quần chúng nhân dân bắt giữ đối tượng, đưa về trụ sở xử lý.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai là Đào Hồng Kông (tức Đào Minh Công), sinh 1985, ở khu phố 1/5, thị trấn Vĩnh Bảo. Sáng hôm ấy, Kông mang theo một điện thoại di động nhãn hiệu OPPO đến siêu thị điện thoại Viettel Store, yêu cầu nhân viên bảo hành máy.

Sau đó, Kông đề nghị nhân viên cho xem chiếc máy tính bảng nhãn hiệu Samsung Tab A. Một lúc sau, Kông để lại chiếc điện thoại di động OPPO của mình trên mặt bàn rồi nói với nhân viên: “Nếu muốn lấy lại máy tính bảng thì bảo giám đốc đến gặp tao”, rồi cầm chiếc máy tính bảng bỏ ra ngoài, lên xe taxi chờ sẵn trước cửa hàng định bỏ chạy.

Khi nhân viên cửa hàng cùng bảo vệ ra giữ lại, yêu cầu trả lại chiếc máy tính bảng thì quát tháo, yêu cầu: “Khi nào giám đốc cửa hàng gặp thì tao mới trả máy”, rồi đi sang phía bên kia đường. Vào một quán bán nước, Kông cầm gậy và chỉ vào mặt những nhân viên đuổi theo nói: “Đừng có thằng nào đuổi theo tao đòi máy”. Khi cả hai bên còn đang giằng co thì Công an huyện Vĩnh Bảo có mặt, bắt giữ đối tượng.

Theo nhân viên cửa hàng Viettel Store, khoảng 3 tháng nay, Kông thường xuyên "viếng thăm" cửa hàng. Mỗi lần đến, Kông đều nói nhận được tin nhắn của tổng đài thông báo trúng Iphone và xe máy rồi bắt nhân viên giải thích. Khi nhân viên hỏi tin nhắn thì Kông bảo đã xóa rồi. Sau đó, Kông dụng chiêu phá đám, ngồi bàn tiếp khách và liên tục yêu cầu nhân viên giải thích các chế độ bảo hành điện thoại của mình một cách phi lý, đồng thời tâm sự chuyện gia đình, cuộc đời của mình và bắt nhân viên ngồi nghe.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Bảo đã làm rõ hành vi phạm tội của Đào Hồng Kông, căn cứ vào các quy định pháp luật, khách thể bị xâm phạm là cửa hàng Viettel Store, thuộc Tập đoàn viễn thông Quân đội. Đây là tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, vì vậy thẩm quyền điều tra thuộc Cơ quan ĐTHS Khu vực I - Bộ Quốc phòng.

Công an huyện Vĩnh Bảo đã thông báo cho Cơ quan điều tra hình sự Khu vực I - Các tổ chức sự nghiệp Bộ Quốc phòng biết để tiếp nhận hồ sơ, đối tượng, tang vật phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Bảo Nguyên/Anhp.vn

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/mang-dien-thoai-cu-vao-viettel-store-doi-doi-may-tinh-bang-moi-post210676.info