Mang dao đi cướp để lấy tiền mua ma túy sử dụng

ANTD. VN - Ngày 18-1, thông tin từ công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, phía đơn vị này đã bắt được đối tượng Vi Văn Dậu (SN 1993) trú xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Dậu tại cơ quan công an (ảnh: H.B)

Theo đó, vào khoảng 20h30’ ngày 15-1, bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1960) trú xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, đang ngồi ở nhà riêng thì bất ngờ bị một nam thanh niên dùng dao xông vào chém. Quá bất ngờ, bà Tuyết chỉ biết kêu chồng và con gái ứng cứu. Nam thanh niên này dùng dao chém chồng và con gái bà Tuyết bị thương rồi bỏ chạy.

Nam thanh niên này tiếp tục mò vào nhà bà Lương Thị Phấn (SN 1965) cùng trú xã Nghĩa Liên trốn. Bị chủ nhà phát hiện, nam thanh niên dùng dao gọt hoa quả cứa vào cổ và đánh vào đầu bà Phấn. Khi thấy người phụ nữ này bất tỉnh, nam thanh niên cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Bà Tuyết và bà Phấn được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Nhận được tin báo, công an an huyện Nghĩa Đàn và công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy tìm đối tượng.

Sau nhiều ngày ra soát, truy tìm, công an đã bắt giữ Vi Văn Dậu khi đối tượng này đang lẩn trốn ở ngã ba Săng Lẻ, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Tại cơ quan công an, bước đầu Dậu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng này cho biết, đi từ Thanh Chương lên Nghĩa Đàn tìm người quen suốt 3 ngày nhưng không thấy.

Do lên cơn nghiện ma túy lại không có tiền nên nảy sinh ý định đi cướp. Nghĩ là làm, Dậu mang dao mò vào nhà bà Tuyết thì bị phát hiện nên gã đã chém gục chủ nhà. Được biết, Dậu là một con nghiện lâu năm và đã từng có tiền án liên quan đến ma túy.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/mang-dao-di-cuop-de-lay-tien-mua-ma-tuy-su-dung/715944.antd