Mang 7 triệu đồng sang Lào mua ma túy

Mang 7 triệu đồng, Sách bắt xe khách sang Lào mua ma túy, sau đó đưa về nhà tiêu thụ. Khi chưa kịp bán thì bị công an bắt giữ.

Sáng 26/9, TAND huyện Tân Kỳ mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với Hồ Viết Sách (SN 1988, trú xóm Nghĩa Thắng, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” .

Theo cáo trạng, vào khoảng 3 giờ ngày 19/7/2017, Sách đi xe khách từ bến xe Vinh đến cửa khẩu Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tỉnh) làm thủ tục xuất cảnh qua nước Lào. Khi đến địa phận tỉnh BôlyKhămxay, Sách gặp một người đàn ông không quen biết mang quốc tịch Lào.

Đối tượng Hồ Viết Sách tại tòa. Ảnh: Phương Hảo

Sách mua của người đàn ông này 3 gói ma túy tổng hợp với số tiền 7 triệu đồng. Sau khi mua ma túy, Sách thuê trọ tại một nhà nghỉ ở gần đó. Đến 10 giờ ngày 20/7/2017, Sách mang số ma túy trên đi xe khách về Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo.

Khi xe đến huyện Thanh Chương, Sách lấy ma túy cất giấu trong người rồi bắt xe buýt đi về nhà mình. Đến khoảng 16 giờ ngày 22/7/2017, khi Sách đang đi bộ tại xã Kỳ Tân (Tân Kỳ) thì bị Công an huyện Tân Kỳ kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra phát hiện trong túi quần của Sách có 3 gói nhỏ có 163 viên nén hình tròn, màu hồng, nghi là ma túy tổng hợp nên Tổ công tác lập biên bản bắt quả tang và niêm phong vật chứng.

Bản kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh kết luận, các viên nén hình tròn thu trong người Sách là ma túy tổng hợp, có tổng trọng lượng hơn 16,5 gam.

Tại cơ quan điều tra, Sách khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với những tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án.

HĐXX tuyên Hồ Viết Sách 5 năm tù giam.

Phương Hảo 

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/doi-song-phap-luat/201709/mang-7-trieu-dong-sang-lao-mua-ma-tuy-2846871/