Mang 600 triệu đi đánh bạc rồi hoang báo bị cướp

Út thừa nhận đã dùng 600 triệu của vợ chồng cậu ruột để đánh bạc và bị thua, sau đó nghĩ cách vờ bị cướp.

Ngày 22/11, TAND huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) tuyên Trương Văn Út (36 tuổi, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ) 4 năm tù tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Út hùn tiền mua thóc ở huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) với vợ chồng cậu ruột để xay xát bán lại cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Cuối năm 2014 và đầu năm 2015, vợ chồng cậu ruột chuyển cho Út hơn 930 triệu đồng. Trong số tiền trên, có 250 triệu đồng là tiền Út hùn vốn.

Út sử dụng hơn 300 triệu mua 60 tấn lúa. Số tiền còn lại, Út nghe bạn bè rủ rê sang Campuchia đá gà và bị thua. Sau đó, Út bịa chuyện bị cướp tại huyện Trần Văn Thời.

Cơ quan điều tra làm rõ không có vụ cướp nào xảy ra như lời khai của bị hại.

Bị cáo Út tại phiên tòa sáng 22/11. Ảnh: M.A.

Tại công an tỉnh Vĩnh Long, Út thừa nhận đã dùng khoản tiền còn lại để đánh bạc và bị thua. Ngày 10/5, Út bị khởi tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong thời gian điều tra, mẹ của Út đã vay mượn được 100 triệu để khắc phục hậu quả cho con trai.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Út biện minh do hoàn cảnh, bị bạn bè rủ rê nên mới đi đánh bạc và dẫn đến vòng lao lý.

Ngoài án tù, HĐXX buộc bị cáo phải khắc phục thêm số tiền 200 triệu đồng để bồi thường cho vợ chồng cậu ruột.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mang-600-trieu-di-danh-bac-roi-hoang-bao-bi-cuop-post699808.html