Manchester City: Sức mạnh của kẻ thống trị

Mạch toàn thắng trên mọi mặt trận của Manchester City (M.C) dưới thời tân HLV Pep Guardiola đã được nâng lên con số 9 sau trận gặp Swansea ở vòng 3 League Cup. Rõ ràng M.C là đội thể hiện sức mạnh thuyết phục nhất ở Premier League cho tới lúc này.

Mặc dù trong mạch 9 trận toàn thắng vừa qua, ngoại trừ Man United, những bại tướng còn lại của M.C chưa thể coi là những thách thức xứng tầm với họ, nhưng tất cả đều vẫn phải thừa nhận, M.C là đội chơi thuyết phục nhất trong các ứng viên vô địch ở Premier League 2016 - 2017. Điểm ấn tượng nhất mà Guardiola tạo ra không phải là tỉ lệ cầm bóng thấp nhất cũng cỡ 60% của M.C từ đầu mùa, mà cựu HLV Barca và Bayern Munich đã biến The Citizens thành cỗ máy tấn công thực sự khó lường và đạt hiệu quả rất cao.

Manchester City đang cho thấy sức mạnh đáng nể của mình ở mùa giải năm nay.

Trong các trận đấu vừa qua, ngoại trừ trận đấu thủ tục với Steaua tại lượt về vòng playoff Champions League, ở 8 trận còn lại, các học trò của P. Guardiola đều nã vào lưới đối phương từ 2 bàn trở lên. Điều đặc biệt, dù vắng mặt ngôi sao Aguero trên hàng công trong phân nửa các trận đấu, nhưng với sự bố trí khéo léo nhân sự của mình, Guardiola đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Không có Aguero, M.C tấn công còn khó lường hơn vì đối thủ của họ rất khó bắt bài một cá nhân cụ thể. Những Iheanacho, Sterling, De Bruyne đều có thể tỏa sáng. Cả những tân binh như Nolito, Leroy Sane, Guendogan cũng nhanh chóng thể hiện những màn trình diễn đầy hứa hẹn.

Hàng công đã tốt, hàng thủ cũng không hề tồi, dù vắng đội trưởng Vincent Kompany - một hòn đá tảng ở hàng thủ và là nhân tố quan trọng hàng đầu của họ những mùa qua. Chưa thể nói M.C phòng ngự siêu hạng khi họ đã thủng lưới đến 6 bàn từ đầu mùa và những gì các tân binh Bravo và John Stones thể hiện vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng, nhưng cơ bản là một M.C không Kompany vẫn phòng ngự ở mức chấp nhận được nhờ khả năng cầm bóng tốt của các ngôi sao tấn công và áp lực rất lớn họ tạo ra cho các đối thủ giúp giải tỏa sức ép cho hàng phòng ngự.

Với sự nhuần nhuyễn đang được hình thành trong lối chơi cộng thêm sức mạnh từ chiều sâu đội hình mà M.C đang có, hãy hình dung một khi Kompany trở lại hàng thủ và Aguero trở lại hàng công, thì đội quân của Guardiola còn đáng sợ cỡ nào?

Để thấy rõ hơn sức mạnh của M.C, hãy nhìn sang các đối thủ cạnh tranh khi họ đều vướng không ít vấn đề nan giải. Có 3 đội phụ thuộc rất nhiều vào 1 ngôi sao để ghi bàn, mà nếu họ vắng mặt, thì không hiểu chuyện gì xảy ra. Man United không thể thiếu Ibrahimovic, Chelsea sống bằng những bàn thắng của Diego Costa, còn Arsenal trông chờ ở Alexis Sanchez. Họ kém hẳn M.C về sự đa dạng trong các phương án giải quyết đối thủ.

Nếu để tìm ra một đối trọng về chất lượng hàng công, tại Premier League chỉ có Liverpool là đội khả dĩ nhất thời điểm này có thể sáng ngang với Man “xanh” về khả năng tấn công đa dạng khi sở hữu những cá nhân như Coutinho, Firmino, Sturridge, Lallana ở tuyến trên. “Quỷ đỏ” vùng Merseyside đã dội vào lưới Chelsea, Arsenal và Leicester tổng cộng 10 bàn thắng. Nhưng vấn đề của Liverpool là sự ổn định. Thất bại khó tin trước Burnley và 3 điểm kịch tính như phim hành động họ giành được trước Arsenal là minh chứng.

“Cơn điên” của Liverpool có thể khiến mọi đối thủ đều trở thành nạn nhân, nhưng lại cũng có lúc làm cho chính họ gục ngã. Thế nên, các fans của M.C có cơ sở để tin sắc xanh sẽ bao phủ Premier League mùa giải năm nay và biết đâu, khi thần may mắn đứng bên cạnh màu xanh đó, sẽ còn lan tỏa khắp cả trời Âu nữa.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/manchester-city-suc-manh-cua-ke-thong-tri-42705.html