Manchester City - Barcelona (2 giờ 45 ngày 2-11): Soi kỹ Lionel Messi

Hưng Nguyên

(Cadn.com.vn) - HLV Pep Guardiola đã thua cả hai lần trở về Nou Camp trong vai trò HLV trưởng Bayern Munich và mới nhất là Manchester City. Bayern Munich của Guardiola thua 0-3 ở Nou Camp nhưng gỡ lại trận thắng sít sao 3-2 tại Allianz. Manchester City của Guardiola thua tới 0-4 ở Nou Camp trong thế mất thủ môn Claudio Bravo vì thẻ đỏ cách đây 2 tuần. Đây là lúc Guardiola giành lại 3 điểm trước Barcelona trên sân nhà Etihad của Manchester City như cách ông từng làm với Bayern Munich.

Để biến giấc mơ đó thành sự thật, Guardiola lại một lần nữa dặn dò học trò kỹ lưỡng về Lionel Messi. Tiền đạo đang giữ danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới rất đáng sợ bởi khả năng quan sát và đánh lừa đối thủ rất siêu hạng. Guardiola nói về học trò cũ rằng: "Messi luôn quan sát rất kỹ mọi không gian và từng khoảnh khắc của trận đấu. Ai cũng tưởng cậu ta đang thả lỏng đi bộ, bị cô lập nhưng thực ra cậu ta đang cố tách ra khi nhận thấy hậu vệ đối phương đang bám sát mình. Lúc đó, Messi cứ lững thững đi bộ vào đúng vị trí thi đấu thuận lợi nhất của mình để chờ cơ hội. Mọi khi bóng tới chân Messi thì những quan sát trước đó được cậu ta áp dụng một cách hoàn hảo để có bàn thắng".

Messi (giữa) chính là mối đe dọa lớn nhất với các hậu vệ Manchester City.

Barcelona cần một chiến thắng nữa để sớm lọt vào vòng knock out Champions League. Đội bóng xứ Catalan đương nhiên trông chờ vào sự tỏa sáng của Messi sau khi tiền đạo Argentina này đã có 2 hattrick sau 2 trận ra sân ở Champions League. Trong khi đó, Manchester City khát khao chiến thắng còn hơn cả Barcelona. Thầy trò Guardiola rất muốn "trả nợ" Barcelona bởi chỉ có chiến thắng mới bảo đảm chắc chắn cho họ vị trí thứ hai ở bảng C mà không quan tâm tới kết quả của Borussia Monchengladbach. Nếu như Manchester City không thắng Barcelona mà Monchengladbach thắng Celtic thì thầy trò Pep Guardiola đứng trước nguy cơ văng khỏi Champions League, bởi lượt trận kế tiếp họ phải sang Đức làm khách Monchengladbach.

Pep Guardiola yêu cầu học trò soi kỹ Lionel Messi, đồng thời trông chờ vào một tiền đạo Argentina khác của mình, đó là Sergio Aguero. Chính Aguero là người đã giúp Guardiola kết thúc chuỗi 6 trận không biết thắng lợi khi ghi 2 bàn và kiến tạo 1 bàn cho Gundogan ở trận thắng West Bromwich 4-0. Guardiola đã để Aguero trên băng ghế dự bị ở trận thua 0-4 tại Nou Camp vì lý do chiến thuật, nhưng lần này nhà cầm quân Tây Ban Nha khẳng định Aguero sẽ đá chính khi Manchester City tiếp lại Barcelona.

Pep Guardiola nói vui rằng: "Cũng vì lý do chiến thuật, tôi sẽ không tiết lộ cho mọi người biết Aguero đá ở vị trí nào đâu nhé, nhưng chắc chắn một điều cậu ta sẽ đá chính". Aguero đã có 13 bàn mùa này và anh đang tìm kiếm bàn thắng thứ 150 cho Manchester City. Tiền đạo này hy vọng bàn thắng thứ 150 ấy của anh đủ giúp Manchester City giành lại 3 điểm từ tay Barcelona.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_156963_manchester-city-barcelona-2-gio-45-nga-y-2-11-soi-.aspx