Manchester City 5 - 3 Monaco: Một trận cầu tuyệt đẹp

Đó là lời mà HLV Pep Guardiola của Manchester City nói sau trận thắng Monaco 5-3 ở lượt đi vòng knock out đầu tiên Championss League.

Lần đầu tiên một trận lượt đi của cặp đấu knock out ở Champions League có tới 8 bàn thắng. Lần đầu tiên có một trận đấu ở cúp Châu Âu có 8 bàn thắng trở lên kể từ khi Real Madrid thắng Swarovski Tirol 9-1 vào ngày 24-10-1990. Một cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn: Manchester City dẫn trước. Monaco gỡ hòa. Đội khách lần đầu vượt lên dẫn trước. Manchester City gỡ hòa. Monaco lần thứ hai dẫn trước. Chủ nhà gỡ hòa. Chủ nhà dẫn trước và thêm một lần nữa nới rộng cách biệt lên 2 bàn. Mãi tới phút 70, Manchester City vẫn còn thua đội khách 2-3 nhưng chỉ 12 phút sau đó các học trò của Guardiola đã ấn định được tỷ số 5-3.

Hai đội chơi tấn công ngay từ đầu với những đợt phản công vô cùng sắc sảo. Radamel Falcao có ngày trở lại thành Manchester tuyệt đẹp. Tiền đạo Colombia ghi 2 bàn cho Monaco, đó là số bàn thắng bằng với cả một mùa chơi cho Manchester United trước đây. Falcao còn bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn trên chấm 11m. Tiền đạo Sergio Aguero được ra sân ngay từ đầu nhờ đồng đội trẻ Gabriel Jesus chấn thương nhưng chân sút Argentina chứng tỏ anh vẫn là tiền đạo xuất sắc. Aguero lập cú đúp, kiến tạo 1 đường chuyền cho Sane ấn định tỷ số 5-3.

Aguero (10) trong tình huống dứt điểm thành bàn cho Manchester City.

Manchester City xoay chuyển được tình thế, tức gỡ hòa 3-3 và dẫn lại 4-3 nhờ khai thác tối đa tình huống cố định. Bàn gỡ 3-3 của Aguero là một cú ra chân cực chuẩn từ pha đá phạt góc. Bàn nâng tỷ số lên 4-3 là một cú đá phạt góc nữa mà trung vệ John Stones là người chạm bóng cuối cùng trước khi lăn vào lưới Monaco. Tinh thần đồng đội cũng là thứ cần phải nhắc tới bởi Aguero không ham dứt điểm ở góc hẹp mà đẩy bóng cho Sane ở vị trí thuận lợi đệm vào lưới trống.

Manchester City thắng ngọt ngào nhưng HLV Pep Guardiola thừa nhận không hài lòng với cặp trung vệ Stones và Otamendi. Hai cầu thủ này để cho Falcao và Mbappe khai thác tối đa khe hở giữa hai người. Otamendi còn là người phạm lỗi dẫn tới quả penalty mà Falcao đá trật. Ông thầy người Tây Ban Nha nhận xét: "Manchester City tấn công trong không gian chật hẹp nhưng lại phải phòng ngự với khoảng trống quá lớn. Guardiola bóng gió về khả năng điều chỉnh cặp trung vệ và cả thủ môn Caballero nữa ở trận lượt về trên sân Monaco". Pep cũng khẳng định trước Monaco tấn công hùng hậu thì phải đôi công. Nếu sớm lùi về phòng ngự ở trận lượt về thì có khả năng vỡ trận bởi Monaco tấn công "kinh hoàng".

Hạnh Thuần

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_162154_manchester-city-5-3-monaco-mot-tran-cau-tuyet-dep.aspx