Man United đã thay đổi ra sao so với một năm trước?

Man United của Mourinho hiện đang giành được ít điểm hơn so với chính họ cùng thời điểm ở mùa giải năm ngoái. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn vào các con số thống kê, có thể thấy chiến lược gia người Bồ đang làm khá tốt công việc của mình.

Tấn công

M.U tấn công mạnh mẽ hơn nhiều dưới thời Mourinho

Ở trận đấu gần nhất trên sân Old Trafford, Man United đã bị Stoke cầm hòa đáng tiếc với tỉ số 1-1. Đây là trận đấu mà Quỷ đỏ nắm giữ hoàn toàn thế trận, tung ra tổng cộng 24 cú dứt điểm nhưng chỉ ghi được duy nhất một bàn thắng. Dẫu vậy, sau khi trận đấu kết thúc, NHM M.U vẫn có thể hài lòng mà nói rằng đội bóng của họ đang dần trở lại với hình ảnh đáng sợ như dưới thời Sir Alex Ferguson. Dưới sự chỉ đạo của Van Gaal, rất ít khi các khán giả tại sân Old Trafford được chứng kiến những màn tấn công rực lửa như vừa rồi.

Về khía cạnh phòng ngự, Man United năm nay phải hứng chịu nhiều pha dứt điểm hơn, các hậu vệ của họ cũng phải tạo ra nhiều pha cắt bóng, phá bóng nhưng vẫn bị đối phương chọc thủng lưới nhiều hơn cùng thời điểm này mùa trước ba lần. Tuy nhiên, điều đó chỉ nói lên một điều rằng Quỷ đỏ bây giờ không còn sử dụng lối chơi ru ngủ, quá thận trọng như trước mà đã sẵn sàng chủ động tấn công, áp đặt lối chơi trước bất kỳ đối thủ nào.

Chuyền bóng

Sau trận thua trước Man City, chiến lược gia người Bồ cũng khẳng định rằng có một số thói quen chơi bóng của các cầu thủ M.U cực khó sửa chữa trong thời gian ngắn. Có thể thấy, Mourinho đang rất cố gắng gạt bỏ tính an toàn đã được rèn vào khuôn nếp của các học trò dưới bàn tay Van Gaal. Trong bảy trận đầu mùa, United chuyền ít hơn năm ngoái tới 400 lần nhưng tỉ lệ chuyền chính xác vẫn được giữ ở mức 85% (đứng thứ hai Premier League).

Tỉ lệ chuyền chính xác ở 1/3 sân đối phương của Man United có kém hơn năm ngoái một chút (29% so với 31%). Tuy nhiên, nguyên nhân chính là bởi họ chịu khó tạt bóng nhiều hơn năm ngoái chứ không chỉ chăm chăm chuyền qua chuyền lại (chuqua-chula) ở cự ly ngắn một cách vô vị. Thống kê cho thấy, M.U đã tạt 179 lần mùa này (đứng thứ hai tại Premier League), cao hơn rất nhiều so với con số 123 lần tạt bóng ở cùng thời điểm mùa trước (đứng thứ 17). Và những quả tạt này không ít thì nhiều đã đóng góp cụ thể cho mặt trận tấn công. Thực tế, 5 trong số 13 bàn thắng của họ mùa này đã đến nhờ những tình huống đưa bóng vào từ hai biên.

Tuy vậy, các Manucians không cần quá lo lắng về một David Moyes phiên bản 2.0 (hầu như chỉ biết tạt cánh đánh đầu). Lối chơi thuần Anh này được sử dụng bởi Mourinho đang muốn tận dụng tối đa chiều cao của Ibrahimovic và Pogba mà thôi. Cần nhớ trong quá khứ, Chelsea của Mourinho đã vô địch mùa 2014/15 với thống kê trung bình là 18 đường tạt bóng mỗi trận, thấp thứ hai tại Premier League.

Quãng đường di chuyển

Pogba hiện giờ đang là động cơ của Quỷ đỏ. Tiền vệ người Pháp được HLV Jose Mourinho trao nhiệm vụ thi đấu tự do ở khu vực giữa sân. Vì thế, cầu thủ người Pháp là người duy nhất chạy hơn 10 km trong các trận đấu của Quỷ đỏ mùa này. Những cầu thủ khác trong đội hình M.U được giao chỉ thị hoạt động trong phạm vi hẹp và thường chỉ bung ra trong một vài thời điểm nhất định, đặc biệt những tình huống phản công. Đó cũng là lý do mà mùa này Man United đã bứt tốc nhiều hơn năm ngoái tới 200 lần.

Kết luận

Xuân Phong

⇒ Báo bóng đá cập nhật kết quả bóng đá việt nam và bảng xếp hạng bóng đá việt nam .

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/man-united-da-thay-doi-ra-sao-so-voi-mot-nam-truoc-172-144810.html