Man United cùng 'Chơi và Chiến thắng' với trẻ em Việt Nam

Đó là thông điệp của GĐĐH Quỹ Manchester United, John Shiels mang đến để truyền tải cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn TP.HCM sáng 4/3 trong khuôn khổ “Ngày hội bóng đá VUI” 2017.

Sân Tao Đàn (Quận 1, TP.HCM) sáng 3/4 đón chào hàng loạt vị khách đại diện cho đội bóng danh tiếng Man United của xứ sở sương mù. Trong đó, đứng đầu là GĐĐH Quỹ Manchester United, John Shiels đến để phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội trẻ em TP.HCM và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức “Ngày hội bóng đá VUI” cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa phương.

Man United có quan hệ với UNICEF từ 17 năm qua, giúp bảo vệ những trẻ em đang gặp nguy hiểm trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Man United đã tài trợ cho các hoạt động bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương khỏi các nguy cơ bị lạm dụng, bóc lột. Không chỉ có các hoạt động bóng đá, chương trình hợp tác giữa CLB và UNICEF còn giúp đào tạo 160 cán bộ quản lý và 400 cán bộ cộng đồng có kỹ năng bảo vệ trẻ em.

GĐĐH Quỹ Manchester United, John Shiels mong muốn hỗ trợ trẻ em khó khăn Việt Nam thông qua bóng đá

“Ngày hội bóng đá VUI” năm nay thu hút 120 em nhỏ đến từ 12 đội là các mái ấm tình thương ở thành phố. Ông John Shiels cùng các HLV từ chương trình “Street Reds” cùng tiến hành chơi bóng đá cùng trẻ em, hướng dẫn các cán bộ xã hội kỹ năng kết nối cộng đồng, quản lý và bảo vệ trẻ em.

Các em có hoàn cảnh khó khăn được có cơ hội chơi bóng trên sân Tao Đàn sáng 4/3

Ông John Shiels cho hay: “Chúng tôi rất vui mừng vì Manchester United tạo được ảnh hưởng ở Việt Nam thông qua UNICEF và Trung tâm Công tác xã hội trẻ em TP.HCM. Thông qua bóng đá, các em nhỏ sẽ được rèn luyện kỹ năng sống. Các em sẽ được chơi đùa, hướng tới tương lai lành mạnh. Chúng ta sẽ cùng giúp các em chơi và chiến thắng”.

Huyền thoại Man United ấn tượng với CĐV Việt Nam

Tối qua (15/5), tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) đã diễn ra buổi giao lưu mang tên IloveUnited. Tham gia sự kiện này có sự xuất hiện của 2 cựu danh thủ của CLB nổi tiếng Manchester United (M.U) là Dwight Yorke và Bryan Robson.

Bà Nguyễn Thị Liên làm Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM nói: “UNICEF kết hợp với chúng tôi để thúc đẩy quyền được vui chơi của trẻ em Bóng đá là môn thể thao bổ ích, giúp các em được vui chơi và phát triển toàn diện hơn.

Nó giúp các em đoàn kết, cùng phát huy trí tưởng tượng và sáng tạo. Nhờ vậy, các em sẽ cảm thấy được gắn bó với xã hội, tận hưởng tuổi thơ mà các em xứng đáng có được”.

Việt Hà

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/the-thao/man-united-cung-choi-va-chien-thang-voi-tre-em-viet-nam-n20170304133051475.htm