Mãn nhãn với những ly cocktail Ấn Độ đẹp như kịch nghệ

Cocktail Ấn Độ không quá mới mẻ nhưng cũng không bao giờ quá cũ bởi sự pha trộn giữa các loại rượu hiện đại với hương vị chỉ Ấn Độ mới có.

 Cocktail Ấn Độ được làm từ những loại rượu đặc trưng của đất nước này, chẳng hạn như masala hay shikanji nhưng cũng có cả những loại rượu pha cocktail truyền thống như gin hay vodka. Trong ảnh là một ly cocktail được đựng trong cốc hình đầu lâu tỏa ra hương thơm của mùi quế.

Cocktail Ấn Độ được làm từ những loại rượu đặc trưng của đất nước này, chẳng hạn như masala hay shikanji nhưng cũng có cả những loại rượu pha cocktail truyền thống như gin hay vodka. Trong ảnh là một ly cocktail được đựng trong cốc hình đầu lâu tỏa ra hương thơm của mùi quế.

Một ly cocktail làm từ nước dừa và rượu dừa mang hơi hướng của biển cả.

Một ly cocktail dành cho các quý ông với thành phần cơ bản là rượu gin và dầu vỏ cam và dầu nho.

Ly cocktail ở xứ Bollywood mang tên "hoàng hôn" được pha từ rượu whiskey và bọt hạnh nhân. Các chuyên gia pha chế đã sử dụng khoa học để khiến ly cocktail trở nên rất đặc biệt

Ly cocktail cho những người sành sỏi được pha từ vodka, táo, nước chanh và si rô hoa, bên trên sủi bọt bạc hà có hơi nước bạc hà.

Ngoài công thức pha chế đặc biệt thì hình dáng của những chiếc ly cũng khá độc đáo, chẳng hạn như dùng bóng đèn làm ly.

Tại một số quán bar mới mở còn phục vụ cả những ly cocktail đặc biệt làm từ đá bào pha rượu và kem để giúp khách hàng có thể vừa giải khát vừa chếnh choáng.

Một số quán bar lại có trong thực đơn những ly cocktail siêu tưởng được pha từ cả bia và cocktail mang tên "hai tâm hồn lạc lối trong một bể cá". (Nguồn ảnh: CNN)

Trang Anh (Theo CNN)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/man-nhan-voi-nhung-ly-cocktail-an-do-dep-nhu-kich-nghe-788710.html