Mãn nhãn với hoàng tử và công chúa thi đấu tại SEA Games 29

Đến cả hoàng tử và công chúa cũng tham gia tranh tài tại SEA Games 29 trong tháng 8 này.

Các hoàng tử và công chúa tham gia thi đấu tại SEA Games 29 và trở thành các VĐV tranh tài trong một vài bộ môn thi đấu.

Trong quá khứ, các hoạt động thể thao luôn có sự tham gia của các giới hoàng gia từ khắp nơi trên thế giới. Năm 1967, tại một sự kiện thể thao Đông Nam Á, vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej và công chúa Ubolratana Rajakanya cũng đã từng giành huy chương vàng bộ môn chèo thuyền.Tới năm 2009, Thái tử Bruneian Al-Muhtadee Billah đã từng tham gia SEA Games 29 và thi đấu bi-a đơn và đôi 9 lỗ.

Hình ảnh xinh đẹp của công chúa Thái Lan Sirivannavari Nariratana

Năm nay, SEA Games 29 bao gồm 38 môn, 404 nội dung thi đấu và thu hút hơn 4000 VĐV tham dự, trong đó có tới 3 VĐV giới hoàng gia tham dự.

Công chúa Thái Lan Sirivannavari Nariratana có lẽ là cái tên nóng nhất hiện tại. Công chúa Sirivannavari Nariratana là con gái duy nhất của vua đương nhiệm Vajiralongkorn và là cháu nội của Thái Thượng Hoàng Bhumibol sẽ tham gia thi đấu tại SEA Games 29. Công chúa Sirivannavari Nariratana đã từng giành huy chương vàng môn cầu lông tại SEA Games 2005.

Công chúa Sirivannavari Nariratana tham gia thi đấu bộ môn cưỡi ngựa

Sau đó, công chúa Sirivannavari Nariratana đã chuyển sang thi đấu ở nội dung cưỡi ngựa, vốn là môn thể thao được ưa chuộng trong các gia đình Hoàng gia. Công chúa Sirivannavari từng dự SEA Games 2013 và Asian Games 2014 với nội dung cưỡi ngựa và quyết tâm sẽ giành huy chương vàng ở Malaysia vào năm nay.

Một nhân vật hoàng gia khác làcầu thủ bóng đá Faiq Bolkiah, con trai hoàng thân Jefri Bolkiah của Brunei và là cháu trai Sultan Hassanal Bolkiah. Faiq cũng góp mặt trong đội hình U22 của Brunei. Faiq Bolkiah là " cầu thủ tiềm năng” của bóng đá Brunei, tờ channelasian cho biết.

Faiq Bolkiah là " cầu thủ tiềm năng” của bóng đá Brunei

Faiq Bolkiah từng được gửi đi đào tạo ở Arsenal, Chelsea và hiện ở trong đội bóng đá trẻ Leicester City. Faiq là đội trưởng của U22 Brunei lẫn đội tuyển quốc gia nước này.

Faiq Bolkiah, con trai hoàng thân Jefri Bolkiah của Brunei và là cháu trai Sultan Hassanal Bolkiah. Ảnh: channelnewsasia

Thêm vào đó, nước chủ nhà Malaysia cũng góp mặt một VĐV đặc biệt là Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Malaysia - ông Khairy Jamaluddin tham gia SEA Games 2017. Ngoài vị trí đứng đầu Ban Tổ chức SEA Games 2017, ông Khairy Jamaluddin cũng là một trong 7 VĐV tham gia đi đấu môn polo.

(Theo channelnewsasia)

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/man-nhan-voi-hoang-tu-va-cong-chua-thi-dau-tai-sea-games-29-250264.html