Mãn nhãn "rùa thép" âm thầm tiến vào Quảng trường Đỏ trong đêm

Hơn 100 thiết bị quân sự hạng nặng bao gồm cả xe tăng chiến đấu chủ lực T-90A, T-14 Armata đã bắt đầu tiến vào thủ đô Moscow trong đêm 3/5.

Trà Khánh

Trang mạng quân sự Sina đưa tin cho hay, Quân đội Nga đã bắt đầu tập kết hơn 100 thiết bị quân sự hạng nặng cùng 10.000 binh sĩ tại Moscow và tất cả đã sẵn sàng cho lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng phát xít 9/5 sắp tới. Trong ảnh là những chiếc T-90A trên Quảng trường Đỏ trong đợt tổng duyệt vào hôm 3/5.

Xe bọc thép chở quân BTR-82A lăn bánh trên Quảng trường Đỏ trong đêm. Được biết một trong những lý do khiến Quân đội Nga luôn tiến hành tổng duyệt duyệt binh 9/5 trong đêm là nhằm tránh tình trạng quá tải giao thông trong khu vực trung tâm Moscow.

Đội tiêu binh danh dự của Quân đội Nga trên Quảng trường Đỏ.

Khi cả Moscow đang ngủ say thì các binh sĩ Nga đang miệt mài luyện tập cho lễ duyệt binh 9/5 sắp tới.

Đoàn quân nhạc tiến vào Quảng trường Đỏ cùng quốc kỳ Nga.

Chiếc ZiL limousine quen thuộc trong các lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng của Quân đội Nga.

Tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars một trong những vũ khí răn đe hạt nhân chiến lược của Quân đội Nga.

Bóng của chiếc siêu tăng T-14 Armata của Quân đội Nga trên Quảng trường Đỏ, dòng xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới này được Nga giới thiệu lần đầu tiên vào lễ duyệt binh 9/5 năm ngoái.

Mỗi chiếc T-14 Armata có trọng lượng chỉ 50 tấn được trang bị động cơ diesel có công suất lên tới 2.000 mã lực. Tuy nhiên điều làm nên sức mạnh của T-14 lại là tổ hợp tháp pháo 2A82-1M 125mm hoàn toàn tự động của nó.

Toàn bộ phần thân của T-14 Armata được phủ lớp giáp bảo vệ đa lớp giúp bảo vệ tối đa xe tăng trước các loại tên lửa chống tăng cùng với đó là hệ thống phòng vệ chủ động.

Sau T-14 Armata là xe chiến đấu bộ binh T-15 nó cũng được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm hạng nặng Armata.

Trong ảnh là xe bọc thép chở quân thế hệ mới Boomerang của Quân đội Nga, nó còn được ví như cuộc cách mạng công nghiệp quốc phòng của Nga.

Tổ hợp pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV trên nền tảng khung gầm bánh xích T-80.

Đội hình Thiếu sinh quân Nga trong lễ tổng duyệt trước thềm lễ kỷ niệm 71 năm chiến thắng phát xít 9/5.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/man-nhan-rua-thep-am-tham-tien-vao-quang-truong-do-trong-dem-676819.html