Màn kịch 'chuộc điện thoại'

Cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc vừa bắt giữ Nguyễn Thị Ninh (1980, trú khu 1, thôn Vọng Sơn, xã Triệu Đề, H. Lập Thạch, Vĩnh Phúc).

Cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc vừa bắt giữ Nguyễn Thị Ninh (1980, trú khu 1, thôn Vọng Sơn, xã Triệu Đề, H. Lập Thạch, Vĩnh Phúc).

Trước đó, ngày 13-5, Cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc nhận được trình báo của chị Đậu Thị L. (1990, công nhân nhà máy BSE, trú xã Nghi Đồng, H. Nghi Lộc) với nội dung: 8 giờ ngày 13-5, có một người phụ nữ mặc áo mưa, mặt bịt kín khẩu trang lân la tiếp cận chị L. Thấy chị L. vừa rút tiền từ cây ATM Viettinbank trước cổng Cty, thuộc xã Nghi Xá, H. Nghi Lộc bước ra, người phụ nữ này bắt đầu làm quen. Theo đó, người này đưa cho chị L. chiếc điện thoại iPhone 7 giả nói rằng: “Chị vừa được chiếc điện thoại này, làm sao có thể mở để kiểm tra cuộc gọi nhỡ và trả lại cho họ, em xem giúp chị được không?”. Đang lưỡng lự trước yêu cầu giúp đỡ của người lạ thì đúng thời điểm này, có một số điện thoại lạ không lưu trong máy gọi đến và người phụ nữ này nhờ chị L. nghe hộ với lý do mình không biết dùng. Sau khi đồng ý nghe máy thì phía đầu dây bên kia, chị L. nghe giọng nói của một người đàn ông, với nội dung: “Anh bị mất điện thoại, anh làm công trình, mọi tài liệu đều ở trong máy, hiện giờ anh đang đi ô-tô, em ở đâu cho anh chuộc lại điện thoại được không?”. Sau khi người đàn ông tắt máy, chị L. quay sang người phụ nữ này nói ý định của người đàn ông là xin chuộc chiếc điện thoại.

Tiếp tục trao đổi qua điện thoại, người đàn ông mong muốn “thương lượng chuộc 3 triệu”, đồng thời không quên nài nỉ L.: “Em giữ họ lại, chờ anh một tiếng anh đến chuộc lại điện thoại. Em xem thế nào rồi giúp anh với, trăm sự nhờ em”. Sau một hồi thỏa thuận, người phụ nữ này chấp nhận để người đàn ông mất điện thoại chuộc lại với giá 4 triệu đồng. Tuy nhiên, trong lúc đang chờ người bị mất điện thoại đến chuộc, người phụ nữ này lấy lý do có người nhà nằm bệnh viện không thể chờ được, nên phải đi gấp và nhờ chị L. ứng trước 4 triệu đồng cho mình, chờ chủ nhân đến chuộc thì lấy lại tiền. Thấy thái độ của người phụ nữ và lời cầu khẩn của người đàn ông nhờ giúp đỡ qua điện thoại, chị L. động lòng và đồng ý quay lại cây ATM rút thêm tiền đưa cho người phụ nữ này 4 triệu đồng, đồng thời giữ chiếc điện thoại giả chờ người đàn ông kia đến đưa tiền chuộc. Lấy được tiền, người phụ nữ vội vàng bỏ đi. Sau đó không lâu, số điện thoại của người đàn ông này cũng thông báo thuê bao không liên lạc được. Kiên trì chờ đợi thêm một thời gian nhưng không có kết quả, chị L. biết mình đã sập bẫy của bọn lừa đảo nên trình báo với Cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc.

Nguyễn Thị Ninh tại CQĐT.

Nguyễn Thị Ninh tại CQĐT.

Sau khi tiếp nhận trình báo của bị hại, lãnh đạo CAH Nghi Lộc cử các TS nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra, xác minh. Thu thập các tài liệu, vật chứng có liên quan, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và qua đặc điểm nhận dạng từ hình dáng của đối tượng, lời khai của bị hại, Cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc đã nhanh chóng làm rõ đối tượng là Nguyễn Thị Ninh (1980, trú khu 1, thôn Vọng Sơn, xã Triệu Đề, H. Lập Thạch, Vĩnh Phúc). 15 giờ ngày 13-5, CAH đã bắt giữ Nguyễn Thị Ninh khi đối tượng đang tiếp cận 2 học sinh trên địa bàn H. Nghi Lộc để tiếp tục hành vi lừa đảo.

Tại CQĐT, Ninh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Ninh, trong tháng 5-2017, sau khi mua một chiếc ĐTDĐ giả nhãn hiệu iPhone 7 với giá 1,1 triệu đồng ở chợ Đồng Xuân, Hà Nội và mua một số sim Vietnam Mobile lắp vào, Ninh bàn với chồng là Nguyễn Văn Minh (1977, cùng trú tỉnh Vĩnh Phúc) vào tỉnh Nghệ An lừa người khác để kiếm tiền tiêu xài. Ninh bắt đầu tìm đến những chỗ đông người qua lại để dựng lên màn kịch giả vờ nhặt được điện thoại “xịn” nhưng biện lý do không biết cách xài hàng xịn để nhờ “con mồi” hướng dẫn cách sử dụng. Tiếp đó, Ninh bố trí chồng mình là Nguyễn Văn Minh gọi vào số máy của chiếc iPhone 7 đóng giả người bị mất điện thoại để thương lượng trả một khoản tiền để chuộc điện thoại. Sau khi thống nhất số tiền chuộc điện thoại, Ninh nói có việc phải đi gấp nên nhờ “con mồi” giữ giùm chiếc iPhone 7 giả cho người “bị mất điện thoại” để lấy tiền chuộc, đồng thời “ngỏ ý” ứng trước phần tiền chuộc mà người “bị mất điện thoại” đã hứa. Với hành vi trên, Ninh và chồng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Hiện, CAH Nghi Lộc đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời mở rộng, điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_167206_ma-n-ki-ch-chuo-c-die-n-thoa-i-.aspx