Man City vs Chelsea (19h30 ngày 3/12): Cho lần đầu tiên

Một năm trước, Chelsea gục ngã trên sân Etihad kéo theo sự sụp đổ của "đế chế" Mourinho". Liệu Pep Guardiola có tiếp tục khiến The Blues phải ôm hận khi đánh tan sơ đồ 3-4-3 đang làm mưa làm gió tại giải ngoại hạng của Conte?

Giai đoạn đầu mùa giải trước, Chelsea trình diễn bộ mặt thất vọng dưới thời Mourinho. Đúng vào thời điểm đó, The Blues hành quân tới Etihad với những câu hỏi về bản lĩnh của Mourinho và các học trò. Khép lại 90 phút tại thành phố Manchester, Chelsea thua 3 bàn không gỡ kéo theo vụ lùm xùm giữa Jose Mourinho và bác sẽ Eva Carneiro.

Cuộc so tài giữa Man City vs Chelsea ảnh hưởng rất lớn đến cục diện cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League mùa này.

Trận thua Man City là điểm khởi đầu cho sự sụp đổ của "đế chế Mourinho". Dù bối cảnh không hoàn toàn giống nhau nhưng cuộc đối đầu giữa Man City vs Chelsea vào tối nay lại có sự trùng hợp kỳ lạ, khi The Blues tiếp tục phải làm khách trong trận lượt đi, còn Antonio Conte sẽ phải chứng tỏ bản lĩnh trong bối cảnh còn rất nhiều nghi ngờ xung quanh phong độ của Chelsea.

Bài test cho cả hai

Chelsea trải qua chuỗi 7 trận toàn thắng tại Premier League kể từ khi Antonio Conte chuyển từ sơ đồ 4-2-4 sang 3-4-3. Chẳng ai nghĩ sơ đồ ba hậu vệ lại hiệu quả đến thế ở Anh và câu hỏi đặt ra là ai sẽ chặn được bước tiến của The Blues trong cuộc đua tới ngôi vô địch?

"Đây là trận đấu khó khăn, một bài kiểm tra tuyệt vời cho chiến thuật của chúng tôi" - Chính HLV Conte cũng phải nhận định như thế. Với sơ đồ 3-4-3, Chelsea đã vượt qua những đội bóng khó chơi tại Premier League gồm Leicester , Man Utd, Southampton, Everton hay Tottenham. Giờ là lúc họ phải chứng tỏ bản lĩnh của ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch bằng cách vượt qua Man City.

Tính đến thời điểm hiện tại, Chelsea, Liverpool và Man City được đánh giá là ba ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Bảy trận gần nhất, Conte đã đánh bại một loạt chiến lược gia với nhiều trường phái khác nhau gồm Ranieri, Mourinho hay Pochettino nhưng chưa ai tìm ra lời giải cho sơ đồ 3-4-3. Giờ sứ mạng đó đặt vào tay Pep Guardiola.

Man City trải qua chuỗi 10 trận toàn thắng hồi đầu mùa theo cách đậm chất Guardiola. Nhưng môi trường Premier League dần lộ ra sự khắc nghiệt khi Man City thời gian gần đây gặp rất nhiều khó khăn trong cách triển khai lối chơi, khi những ý đồ của Guardiola dần bị hóa giải.

Ba trận gần nhất, Man City của Pep Guardiola đều có những trận đấu nhọc nhằn trước Middlesbrough, Crystal Palace hay Burnley. Và tất nhiên, Chelsea là bài test nặng ký để thấy Man City dưới thời Pep Guardiola đã sẵn sàng cạnh tranh cho ngôi vô địch hay chưa.

Trận đấu Man City vs Chelsea là lần đầu tiên Guardiola và Conte đối đầu nhau.

Đây là lần đầu tiên Antonio Conte đối đầu Guardiola. Đây là màn so tài giữa hai chiến lược gia đỉnh cao của thời phục hưng chiến thuật trong thế kỷ 21. Antonio Conte một lần nữa đưa sơ đồ ba hậu vệ trở lại với bóng đá hiện đại khi nhiều người tưởng nó đã lùi vào quá khứ, còn Pep Guardiola phát triển tư tưởng bóng đá tổng lực của Johan Cruyff trở thành tiki taka - cuộc cách mạng chiến thuật lớn thứ 6 trong lịch sử theo xếp hạng của FourFourTwo.

Dù phải làm khách nhưng Antonio Conte vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút. Tại Euro 2016, Conte đã "gián tiếp" đánh bại triết lý tiki taka của Pep Guardiola bằng cách giúp ĐT Italia đánh bại Tây Ban Nha một cách đầy thuyết phục. Ở Premier League, sơ đồ 3-4-3 của Conte được đánh giá lạ lẫm và khó hóa giải hơn so với triết lý kiểm soát bóng của Guardiola.

Antonio Conte và Pep Guardiola, ai cao tay hơn?

Thống kê trước trận:

* Đây là lần đầu tiên Antonio Conte và Pep Guardiola trực tiếp chạm trán nhau.

* Man City đánh bại Chelsea trong hai lần gặp nhau gần nhất, Chelsea cũng chỉ giành được 2 điểm trong 4 trận gần nhất gặp đối thủ tại Premier League (2 hòa, 2 thua).

* Chelsea đánh bại Man City 11 lần trên sân khách trong khuôn khổ Premier League, thành tích tốt nhất của The Blues khi phải thi đấu xa nhà.

* Sergio Aguero đã ghi được 4 bàn trong 2 trận gần nhất gặp Chelsea.

* Trong lịch sử, hai đội gặp nhau tổng cộng 155 lần. Man City thắng 52, Chelsea thắng 64, còn lại là 39 trận hòa.

Thông tin lực lượng:

* Man City: Vincent Kompany không ra sân do chấn thương, Raheem Sterling và Fabian Delph chưa chắc ra sân.

* Chelsea: John Terry và John Obi Mikel không ra sân do chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Man City (4-2-3-1): 1.Bravo - 3.Sagna, 24.Stones, 30.Otamendi, 11.Kolarov - 25.Fernandinho, 42.Yaya Toure - 7.Sterling, 17.De Bruyne, 9.Nolito - 10.Aguero.

Chelsea (3-4-3): 13.Courtois - 28.Azpilicueta, 30. David Luiz , 24.Gary Cahill - 15.Moses, 7.Kante, 21.Matic, 3. Marcos Alonso - 11.Pedro, 19. Diego Costa , 10. Hazard .

Dự đoán tỉ số: Man City 2-2 Chelsea

Như Đạt (Theo Thể thao Việt Nam)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/man-city-vs-chelsea-19h30-ngay-312-cho-lan-dau-tien-172-149326.html