Man City tụt dốc: Vì Pep “cầm đèn chạy trước ôtô”

Man City đang sa sút phong độ nghiêm trọng và lý do chính có vẻ là vì Pep Guardiola đã đánh giá quá cao khả năng của các cầu thủ dưới quyền.

Nhìn lại trận đấu Everton - Man City

Thất bại 0-4 trước Everton mới đây của Man City khiến Pep Guardiola phải nói rằng có lẽ CLB của ông không còn nằm trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh nữa. Thua 0-4 thì Pep Guardiola cũng đã từng nếm trải, nhưng đó là trước Real Madrid ở Champions League chứ không phải trước Everton yếu hơn ở Premier League.

Pep Guardiola

La Liga và Bundesliga có thể là hai giải đấu có trình độ trung bình của cầu thủ chất lượng hơn, nhưng các CLB Premier League không chỉ đồng đều sức mạnh hơn mà còn phản ứng nhanh với các hình thái chiến thuật hơn.

Hỏng từ tuyến sau

Phong cách tiki-taka có thể giúp Man City khởi đầu mùa giải thuận lợi nhưng giờ đây đối phương đã bắt đầu bắt bài nó ngày một dễ dàng hơn. Những đặc trưng căn bản như làm bóng ngắn từ sân nhà hay dọn khoảng trống cho các cầu thủ chạy cánh đột phá đều đã được nắm bắt và có phương án đối phó.

Việc ngăn chặn các cầu thủ chạy cánh của Man City thì có thể khó, chứ phá hoại hàng thủ Man City thì dễ hơn nhiều. Lối đá pressing của những Everton hay Tottenham đều khiến các hậu vệ của Man City lúng túng ngay từ sân nhà, họ lẫn cả thủ môn Claudio Bravo được chỉ thị sử dụng các đường chuyền ngắn để phát triển bóng dù họ đa phần chỉ có kỹ thuật cá nhân ở mức trung bình.

Lý do của sự thành công mà Pep Guardiola đạt được ở La Liga hay Bundesliga là bởi những giải đấu này đã đào tạo ra thế hệ cầu thủ có kỹ thuật cá nhân rất điêu luyện, kể cả các hậu vệ. Công việc của Pep trở nên thuận lợi hơn nhiều khi ông có những Pique, Alves, Boateng, Lahm, Alaba trong đội hình.

John Stones chán nản vì những sai lầm phòng ngự liên tiếp của đội nhà trước Everton

Còn ở Man City, người duy nhất có thể tự tin xử lý bóng là một John Stones trẻ tuổi. Bóng đá Anh vốn đã không đào tạo hậu vệ & thủ môn xử lý bóng tốt từ lâu, và những ngoại binh như Clichy, Sagna, Otamendi hay Sagna cũng chưa theo kịp về mặt khống chế khi so sánh với các cầu thủ La Liga hay Bundesliga. Họ mất bóng rất nhanh và do đó thủng lưới cũng rất nhiều.

Nói về thủ môn, Claudio Bravo đang liên tiếp thủng lưới nhưng khó có thể trách anh nhiều. Man City chơi với hàng thủ dâng cao và có ít nhất 10 bàn thua gần đây của Bravo là ở thế đối mặt hoặc dứt điểm cận thành. ĐT Chile của Bravo cũng chơi với hàng thủ dâng cao, nhưng họ có Arturo Vidal và Aranguiz sẵn sàng phạm lỗi ở giữa sân để các hậu vệ không phải gặp nguy hiểm.

Man City thực ra cũng có Fernandinho dám làm việc đó, nhưng chuỗi 3 thẻ đỏ gần đây của anh đã khiến anh không được ra sân nhiều, chưa kể Man xanh còn mất Fernando lẫn Gundogan. Trước Everton, Pep Guardiola dùng cặp tiền vệ Yaya Toure – Pablo Zabaleta, Toure thì dâng cao khá nhiều trong khi không đủ tư duy chiến thuật để từ hậu vệ biên lên đá tiền vệ như Philipp Lahm. Và cả hai đều không phải những cầu thủ hay dùng tiểu xảo.

Đường ta cứ đi hay điều chỉnh theo thời thế?

Pep Guardiola đòi hỏi các cầu thủ phòng ngự phải đá kỹ thuật trong khi trình độ của họ còn chưa được đào tạo đến mức độ đủ để thi đấu như thế, nên Man City sa sút mạnh trong thời gian gần đây cũng phải. Vấn đề bây giờ là Pep sẽ làm gì để xoay chuyển tình thế: Điều chỉnh chiến thuật cho phù hợp với cầu thủ của mình, hay trung thành với triết lý cá nhân cho đến khi nào các học trò nắm bắt được.

Antonio Conte ở Chelsea đã có sự điều chỉnh quan trọng ở đầu mùa giải để đội bóng của ông vọt thẳng lên đỉnh BXH. Các cầu thủ Chelsea đã quen đá 4-2-3-1 và Conte vẫn giữ như thế, nhưng sau khởi đầu mùa bóng không ấn tượng, ông buộc các học trò đá sơ đồ 3-4-3 mà mình từng dùng ở Italia, và Chelsea thắng một mạch.

Trường hợp của Conte nên được xem là một ví dụ cho thấy Pep nên tiếp tục kiên trì con đường của mình, dù vậy Conte có cái lợi là lực lượng của ông không bị chấn thương và thẻ phạt tàn phá nhiều và cũng không căng sức trên mọi mặt trận. Pep Guardiola thì khác và ông có thể cần phải đưa ra vài sự thay đổi khi lực lượng của mình đang mỏng.

Conte chạy theo bài "tủ" và thành công, trong khi bài "tủ" của Pep lại đang thất bại

Có những thời điểm Pep Guardiola có vẻ còn không nắm bắt được điểm mạnh từ các cầu thủ dưới quyền. Khi Everton “dựng xe bus”, Man City dùng khá nhiều quả tạt bổng vào trong dù các cầu thủ tấn công toàn “nấm lùn”. Pep có vẻ vẫn mang thói quen cũ từ Bayern sang, nhưng ở Munich ông có Lewandowski và Muller đánh đầu được.

Phải chăng Pep Guardiola đang lạc lối với bóng đá Anh, vì tư duy của ông quá khác và quá khó để các cầu thủ ở Premier League đi theo? Nếu vậy thì chỉ có một cuộc cách mạng lực lượng hoàn toàn ở sân Etihad mới có thể giúp Pep thành công.

Q.D

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/man-city-tut-doc-vi-pep-cam-den-chay-truoc-oto-c9a489473.html