Man City thua trận thứ 4: Tan tành giấc mơ vô địch?

Mọi thống kê ở thời điểm này đều chống lại Man City, khi họ đã để thua tới 4 trận chỉ trong 11 vòng đấu đầu mùa.

Trận thua đáng xấu hổ trước đội bóng áp chót BXH Sunderland đã là thất bại thứ 4 của Man City từ đầu mùa. Sau 11 vòng đấu, đội bóng của HLV Manuel Pellegrini đã có 6 trận thắng, 1 trận hòa và thua tới 4 trận, có trong tay 19 điểm và hiện đang đứng thứ 8.

Nếu các thống kê lịch sử có tính dự báo chính xác thì Man City khó lòng giành chức vô địch Premier League năm nay. Trong lịch sử 20 năm của giải bóng đá hàng đầu nước Anh, mới chỉ có 6 lần đội vô địch để thua nhiều hơn 5 trận trong mùa giải: Chelsea 2009-10 (6 trận), Man Utd 2000-01 (6 trận), Arsenal 1997-98 (6 trận), Man Utd 1995-96 (6 trận), Blackburn Rovers 1994-95 (7 trận) và Man Utd 1992-93 (6 trận).

Điều đáng nói là trong 6 trường hợp trên, các đội bóng đều chỉ để thua tối đa 2 lần trong 10 vòng đấu đầu tiên, còn Man City đã để thua tới 4 lần chỉ trong 11 vòng đấu. Tệ hơn, tính đến thời điểm này họ mới chỉ gặp 2 đội trong top 5 là Man Utd và Chelsea, còn những đội bóng “đầu sỏ” khác như Arsenal, Liverpool, Southampton thì vẫn đang chờ Man City trong tương lai.

Một trong những lý do dẫn đến thành tích tệ hại trên là sự thiếu tập trung của hàng thủ. Trong cả 4 lần bại trận, hàng thủ của Man City đều mắc những sai lầm cá nhân không đáng có dẫn tới bàn thua của đội nhà. Người mắc lỗi nhiều nhất chính là thủ môn Joe Hart, hiện nay anh không giữ được suất bắt chính trong đội 1 và phải ngồi ghế dự bị.

Chính vì sự yếu kém trong phòng ngự này mà Man City đã phải trả giá, dù hàng công của họ được coi là tốt nhất Premier League (đã ghi 28 bàn sau 11 vòng, nhiều hơn đội thứ nhì là Arsenal tới 6 bàn). Điều đó cũng cho thấy HLV Manuel Pellegrini sẽ phải tiếp tục củng cố hàng hậu vệ cũng như vị trí thủ môn của đội bóng thành Manchester.

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/man-city-thua-tr%e1%ba%adn-th%e1%bb%a9-4-tan-t%c3%a0nh-gi%e1%ba%a5c-m%c6%a1-v%c3%b4-%c4%91%e1%bb%8bch-_art_129734.aspx