Man City - Chelsea: Màn so tài của “bóng đá tổng lực”

Trận cầu đinh giữa 2 thế lực màu xanh - Man City và Chelsea ở sân Etihad cuối tuần này không chỉ có ý nghĩa rất lớn đến vị trí đầu bảng tại giải Ngoại hạng sau vòng 14 mà còn được chờ đợi vì lối đá quyến rũ mê hoặc mà 2 đội đã thể hiện từ đầu mùa giải năm nay.

“Đại chiến màu xanh”: Bóng đá tổng lực lên ngôi

Thứ Bảy tuần này, ở trận đấu sớm nhất vòng 14 giải Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 19h30 ngày 3/12 (giờ Việt Nam), đội đầu bảng Chelsea sẽ phải hành quân đến sân Etihad gặp Man City – đội bóng đang xếp thứ 3 nhưng cũng chỉ kém “The Blues” có 1 điểm (30 so với 31).

Man City - Chelsea: Cuộc chiến kim tiền

Đây là 2 trong số những CLB có lối đá tấn công cống hiến và hiệu quả nhất giải Ngoại hạng năm nay. Man City và Chelsea hiện cùng ghi được 29 bàn thắng sau 13 vòng đấu, chỉ kém mỗi Liverpool (32 bàn).

Chelsea thực sự đang “lột xác” mạnh mẽ dưới thời Antonio Conte. Kể từ khi đội bóng áo xanh thành London thua Arsenal 0-3 trong trận derby ở vòng 6 Premier League hôm 24/9, họ đã trở lại mạnh mẽ với vị thế một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Với sơ đồ 3-4-3 của Conte, Chelsea thắng liền 7 trận sau đó, ghi tới 19 bàn và chỉ thủng lưới đúng 1 lần để lọt vào top 3 đua tranh ngôi đầu bảng với Man City và Liverpool.

Chelsea thời Conte thực sự đã rũ bỏ hình ảnh đá quá thực dụng, ăn bàn xong lập tức thiết lập “chiếc xe bus màu xanh” trước khung thành của họ như thời “The Blues” còn được dẫn dắt bởi Mourinho để “chuyển mình” mạnh mẽ với lối đá tấn công đẹp mắt và ghi rất nhiều bàn thắng.

Conte thực sự đã khiến nhiều người ngạc nhiên vì lối đá ông xây dựng ở đội chủ sân Stamford Bridge đầy phóng khoáng và quyến rũ chứ không thô ráp, thực dụng kiểu “đổ bê tông” Catenaccio đậm chất Ý quê hương mình.

Phía bên kia chiến tuyến, cũng trong lần đầu tiên nắm quyền dẫn dắt một CLB có tiếng ở giải Ngoại hạng như Conte, Pep Guardiola cũng đang khá thành công với triết lý mang phong cách tiki-taka ông từng thành danh khi dẫn dắt Barca và Bayern.

Pep và Conte sẽ có cuộc đấu trí thú vị

Man City mùa này sử dụng đặc biệt nhiều pha bóng ban bật, phối hợp dứt điểm rất đa dạng và hiệu quả mà hiệu suất 29 bàn thắng sau 13 vòng (trung bình 2,23 bàn/trận) là khá ấn tượng.

Man City và Chelsea cũng đặc biệt mạnh về khả năng áp chế lối chơi lên đối thủ đáng gờm của họ. Man City từng chơi lấn lướt và giành thắng lợi 2-1 trước MU ngay ở Old Trafford tại vòng 4 giải Ngoại hạng hay đánh bại Barca hùng mạnh oanh liệt 3-1 ở vòng bảng Champions League. Đầu mùa, họ còn từng thắng 10 trận liền trên tất cả các đấu trường.

Chelsea thì từng “hành hạ” MU ở vòng 9 giải Ngoại hạng trong ngày Mourinho trở về sân Stamford Bridge đối đầu với đội bóng cũ đến 4 bàn không gỡ bằng lối đánh phủ đầu ấn tượng (mở tỉ số ngay phút thứ nhất và dẫn 2-0 khi trận đấu mới trôi qua hơn 20 phút đầu).

Man City của Pep với phong cách tiki-taka đặc trưng đòi hỏi toàn đội phải chơi nhuần nhuyễn, giữ bóng tốt và phát động tấn công hiệu quả ở cả ba tuyến. Ngay cả thủ môn, Pep cũng yêu cầu chơi chân tốt để có thể phát bóng nhanh và hiệu quả lên tuyến trên và vì thế, họ đẩy Joe Hart sang Torino và mua về Claudio Bravo từ Barca.

Conte thì khác đôi chút khi ông mạnh dạn từ bỏ sơ đồ ưa thích 4-2-3-1 của nhiều đội bóng (trong đó có cả Man City và Chelsea trước đây) để áp dụng sơ đồ 3-4-3.

Hai “con thoi” Marcos Alonso (trái) và Victor Moses (phải) lên xuống linh hoạt hỗ trợ đắc lực cho cả phòng ngự và tấn công. Khi họ lui về thủ, Chelsea sẽ đá 5-2-3, còn khi họ dâng cao tấn công, “The Blues” sẽ chơi 3-2-5.

Lối đá tổng lực của Chelsea thời Conte còn thể hiện ở việc Matic – một “máy quét” đơn thuần trước đây đã làm mới mình đáng kể khi trở thành chân chuyền số 1 CLB này với 7 pha kiến tạo cho đồng đội lập công.

Man City gặp Chelsea sắp tới còn là dịp tốt để 2 “sát thủ” Sergio Aguero và Diego Costa đọ tài với nhau. Hiện họ đang cùng dẫn đầu danh sách ghi bàn Prermier League mùa này với 10 bàn thắng.

Những ngòi nổ khác như De Bruyne, David Silva, Nolito, Yaya Toure (Man City) hay Hazard, Moses, Willian (Chelsea) cũng đều có thể ghi bàn nếu được trao cơ hội thuận lợi.

Khác biệt tạo nên thành công

Conte và Pep đều là những HLV trẻ đầy tài năng và cá tính. Họ đã mạnh dạn thay đổi để tạo nên dấu ấn thành công ngay trong mùa giải đầu tiên của mình ở giải Ngoại hạng.

Conte đổi từ sơ đồ 4-2-3-1 sang 3-4-3, đặt niềm tin vào tân binh Alonso và cầu thủ từng bị ruồng rẫy Moses, chơi với hẳn 2 tiền vệ đánh chặn Matic và Kante nhưng Chelsea vẫn tấn công ngày càng hấp dẫn và hiệu quả.

Pep thì mạnh dạn áp dụng phong cách tiki-taka ở Man City, xây dựng lối đá xoay quanh nhạc trưởng De Bruyne thay vì Silva hay Yaya Toure trước đây và giúp Aguero phát huy mạnh mẽ sở trường về tốc độ và sự nhạy cảm săn bàn của anh.

Với những gì Man City và Chelsea đã thể hiện, hy vọng “trận chiến màu xanh” cuối tuần này giữa họ sẽ là màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn.

Video trận Chelsea - Tottenham ở vòng 13 NHA:

Đăng Đức

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/man-city-chelsea-man-so-tai-cua-bong-da-tong-luc-c9a473557.html