Man City – C.Palace: Tử địa Etihad

(22h, 28/12) Tại “tử địa” Etihad, quá khó để Crystal Palace làm nên bất ngờ.

Man City quá mạnh trên sân nhà ở mùa giải năm nay

Trận đấu sẽ được chúng tôi Tường thuật trực tiếp. Mời quý vị đón xem và cùng bình luận!

Man City đang trải qua dịp Giáng sinh và Năm mới đầy niềm vui. Chiến thắng trước đối thủ khó nhằn Liverpool hôm giữa tuần đã giúp thầy trò HLV Pellegrini tiếp tục có được vị trí thứ 2 và chỉ kém đội đầu bảng Arsenal vỏn vẹn 1 điểm. Chính vì lẽ đó, cùng với chiều sâu lực lượng và phong độ cực tốt trên sân nhà từ đầu mùa (toàn thắng 9 trận), Man xanh đang được các nhà cái đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch với tỉ lệ đặt 6 ăn 5, bỏ xa tỉ lệ của Arsenal (đặt 1 ăn 4).

Chắc chắn, không phải bỗng nhiên Man City được đánh giá cao đến vậy. Trong một mùa giải có đến 5 - 6 đội có khả năng tranh chấp chức vô địch khiến cho cuộc đua trở nên vô cùng quyết liệt, The Citizens đã cho thấy họ là đội có tiềm năng nhất. Có lực lượng hùng hậu nhất, thi đấu cực hay trên sân nhà và dần dần chữa lành hẳn căn bệnh “sân khách”, có lý do gì để không tin tưởng vào nửa xanh thành Manchester?

Man City toàn thắng 9 trận trên sân nhà từ đầu mùa tại Premier League

Vì thế, trong cuộc đón tiếp tân binh Crystal Palace trên sân nhà vào đêm nay, chẳng mấy ai có thể tin vào việc đội khách sẽ làm nên bất ngờ trước Man City. Các cái tên lẫy lừng như MU, Everton, Tottenham, đội đầu bảng Arsenal hay mới nhất là Liverpool đều đã gục ngã tại Etihad, thậm chí là bị vùi dập không thương tiếc. Vậy nên một Crystal Palace đang xếp tận thứ 17 trên BXH (chỉ hơn đội bét bảng Sunderland 3 điểm) sẽ chống đỡ ra sao tại sân bóng đáng sợ nhất Premier League mùa giải năm nay.

Vậy nên, vấn đề đặt ra là Man City sẽ thắng bao nhiêu bàn cách biệt để tiếp tục duy trì hiệu suất khủng khiếp trên sân nhà từ đầu mùa. Toàn thắng 9 trận, ghi tới 37 bàn (trung bình hơn 4 bàn/trận), tất cả những gì tinh túy nhất đã được các học trò của HLV Pelelgrini trình diễn tại Etihad. Sự hưng phấn cao độ mỗi khi nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà chính là liều thuốc kích thích để dàn sao của sân Etihad liên tục tặng NHM những bữa tiệc bàn thắng mãn nhãn.

Man City quá mạnh so với Crystal Palace

Tuy nhiên, vẫn có một việc HLV Pellegrini cần phải tính đến đó là bảo toàn lực lượng. Với những vòng đấu liên tục dịp Giáng sinh và Năm mới, các ngôi sao của Man xanh cũng cần phải được nghỉ ngơi để tránh những chấn thương cho chặng đường dài còn lại của mùa giải. Những Negredo, Silva, Toure, Nasri… hoàn toàn có thể được cho nghỉ để các siêu dự bị như Dzeko, Milner, Javi Garcia có dịp được kiểm chứng tài năng.

Nhưng dù có cho vào sân đội hình nào, Man City cũng vẫn vượt trội so với Crystal Palace. Một chiến thắng trên sân nhà sẽ là lời tạm biệt ngọt ngào cho một năm 2013 đầy sóng gió với Man xanh và cũng kết thúc lượt đi để hướng tới Năm mới 2014 với rất nhiều tham vọng.

Dự đoán: Man City – Crystal Palace 4-1

Đội hình dự kiến:

Man City: Hart; Zabaleta, Kompany, Nastasic, Kolarov; Toure, Garcia; Navas, Silva, Milner; Dzeko.

Crystal Palace: Stockdale; Speroni; Mariappa, Gabbidon, Delaney, Parr; Ward, Jedinak; Bolasie, Bannan, Puncheon; Chamakh.

Thông tin bên lề:

Man City đang là đội ghi bàn tốt nhất tại giải Ngoại hạng với 53 lần phá lưới đối phương, trong đó có 37 bàn trên sân nhà.

Crystal Palace có thành tích khá nghèo nàn trên sân khách từ đầu mùa với 2 thắng, 7 thua (là đội có số trận thua trên sân khách nhiều nhất giải).

Lần cuối cùng Crystal Palace thắng Man City cách đây đã 12 năm (thắng 2-1 trên sân nhà vào ngày 8/12/2001).

Trong 3 trận đối đầu gần nhất tại giải Ngoại hạng, Man City đều thắng Crystal Palace.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/man-city-cpalace-tu-dia-etihad-c9a153574.html