Màn biểu diễn tiêu diệt khủng bố của lính đặc nhiệm

Không để nhóm khủng bố đang giữ nhiều cán bộ làm con tin có cơ hội trốn thoát, cảnh sát đặc nhiệm đã phối hợp hành động, vô hiệu hóa tất cả.

Chiều 27/7, Tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm, (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an) biểu diễn tác chiến giải cứu con tin bị bắt cóc trên máy bay. Theo tình huống giả định, các lãnh đạo cấp tỉnh khi bước xuống máy bay bất ngờ bị một nhóm khủng bố có vũ khí khống chế.

Nhóm khủng bố liên tiếp bắn súng hòng "mở đường" đưa các con tin lên xe khách. Chúng đòi chính quyền cung cấp một triệu USD cùng một ôtô, máy bay và phi công để trốn ra nước ngoài.

Bị cảnh sát chặn đường, nhóm khủng bố bắt con tin xuống xe và đưa lên một khách sạn 5 tầng.

Cảnh sát đặc nhiệm cùng xe bọc thép và nhiều loại phương tiện hiện đại đã bao vây khách sạn.

Lính bắn tỉa trên xe bọc thép được lệnh bắn hạ một tên khủng bố.

Trong lúc này, một tốp cảnh sát khác dùng gậy để leo lên tầng 3, nơi con tin đang bị giam giữ.

Tiếp cận từ bên hông tòa nhà, hàng chục lính đặc nhiệm leo dây lên các tầng.

Các mũi từ trên tầng 5 của tòa nhà cùng đu dây, kết hợp với đội bắn tỉa ở tầng 4 và tầng 1.

Nhóm đặc nhiệm 6 người với súng ngắn đã tiếp cận các phòng, giải thoát con tin.

Dưới chân tòa nhà, hàng chục cảnh sát sẵn sàng bọc lót đội đặc nhiệm.

Gần chục tên khủng bố bị khống chế, áp giải xuống chân tòa nhà.

Do nhóm khủng bố cài mìn từ trước nên vài phút khi chúng vừa đi khỏi, nhiều vụ nổ đã xảy ra.

Nhà chức trách huy động nhiều xe chữa cháy đến hiện trường, kịp thời dập tắt hỏa hoạn.

Theo VnExpress

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/man-bieu-dien-tieu-diet-khung-bo-cua-linh-dac-nhiem-1032281.tpo