Màn ăn mừng của Pogba được đưa vào sách giáo khoa toán

Tiền vệ người Pháp thích thú khi biết tin kiểu ăn mừng của mình trở thành một bài toán trong sách giáo khoa, lại còn liên quan đến Cristiano Ronaldo.

Tài khoản Twitter Erialc vừa nhờ cộng đồng mạng giải một bài toán có liên quan đến kiểu ăn mừng của tiền vệ thuộc biên chế Manchester United với nội dung khá hài hước như sau.

"Cristiano Ronaldo ghen tị với cách ăn mừng "DAB" của Paul Pogba và cố gắng chứng minh nó không hề hoàn hảo như mọi người nghĩ. Phỏng theo “Bản tuyên ngôn quốc tế về DAB”, điệu nhảy này chỉ hoàn hảo khi và chỉ khi cánh tay và thân mình tạo thành một tam giác vuông".

Paul Pogba được đưa vào sách giáo khoa môn toán tại Pháp.

Paul Pogba được đưa vào sách giáo khoa môn toán tại Pháp.

Có thể dễ dàng giải bài toán này bằng định lý Pythagoras nhưng điều khiến cộng đồng mạng thích thú là do nó có nhắc đến hai ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới là Paul Pogba và Cristiano Ronaldo. Thậm chí, người biên soạn sách còn viết rằng CR7 ghen tỵ vì không biết làm kiểu ăn mừng giống đàn em người Pháp.

Bức ảnh bài toán lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội và đã được Pogba biết đến. Trên trang cá nhân, cầu thủ đắt giá nhất thế giới chia sẻ: "DAB thực sự có ích? Liệu tôi có thể chấp nhận điều này?". Lời nhận xét hóm hỉnh của tiền vệ 23 tuổi nhận rất nhiều lượt thích và chia sẻ từ cộng đồng người sử dụng Twitter.

Màn ăn mừng kiểu "DAB" của Pogba khi có bàn thắng đầu tiên kể từ khi trở lại MU.

Lần đầu xuất hiện tại giải bóng bầu dục Mỹ vào năm 2015 ở giải bóng bầu dục Mỹ NFL, kiểu ăn mừng "DAB" nhanh chóng trở thành trào lưu trên toàn thế giới. Người hâm mộ đã chứng kiến rất nhiều ngôi sao thể thao, đặc biệt là bóng đá thực hiện màn ăn mừng này mỗi khi ghi bàn thắng. Có thể kể đến một vài cái tên như Romelu Lukaku, Jesse Lingard, Paulo Dybala và đặc biệt là Paul Pogba.

Dũng Sĩ (Theo Goal.com).

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/man-an-mung-cua-pogba-duoc-dua-vao-sach-giao-khoa-toan-post698113.html