MAMA 2017 phản hồi danh sách dàn nghệ sỹ Kpop tham gia tại Việt Nam

Liên quan đến danh sách nghệ sĩ tham gia MAMA 2017 tại Việt Nam, ban tổ chức khẳng định thông tin được đăng tải hoàn toàn không chính xác.

Báo Zing.vn đưa tin, ngày 11/9, ban tổ chức Mnet Asian Music Awards (MAMA) xác nhận tổ chức sự kiện này tại 3 quốc gia khác nhau ở châu Á, trong đó đêm diễn mở màn diễn ra tại Việt Nam vào 25/11. Đây là lần đầu tiên MAMA được tổ chức tại Việt Nam, do đó thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Đặc biệt, ngay sau đó, nhiều thông tin bên lề liên quan đến danh sách nghệ sĩ tham dự cũng như hình thức phát hành vé đã được lan truyền trên các trang mạng xã hội. Theo hình ảnh người hâm mộ truyền tay nhau, nghệ sĩ tham gia đêm nhạc ở Việt Nam bao gồm Pristin, HyunA, EXID, MAMAMOO, Weki Meki…

Danh sách các nghệ sĩ tham gia MAMA 2017 được cư dân mạng chia sẻ.

Theo danh sách được chia sẻ trên mạng xã hội, G-Dragon sẽ tham gia lễ trao giải chính. Anh không thể tham dự đêm nhạc tại Việt Nam bởi trong ngày 25/11, Big Bang biểu diễn tại Nhật Bản.

Trong khi đó, đêm nhạc tại Hồng Kông và Nhật Bản quy tụ dàn thần tượng nổi tiếng hơn. Cụ thể, BTS, Twice, Seventeen, IU, A Pink, Ikon, Winner… sẽ biểu diễn tại Yokohama Arena (Nhật Bản) ngày 29/11. Sau đó, lễ trao giải chính được tổ chức tại AsiaWorld-Expo (Hồng Kông) thậm chí có EXO, SNSD, GDragon, Taeyang, BlackPink, GOT7, Wanna One…

Nếu danh sách này là chính xác, thì có thể thấy 2 đêm nhạc tại Nhật Bản và Hồng Kông có quy mô lớn hơn hẳn Việt Nam. Trước đó, việc sự kiện được tổ chức tại nhà hát Hòa Bình với sức chứa 2.500 khán giả cũng gây nhiều tranh cãi.

Tuy nhiên, lên quan đến danh sách nghệ sĩ tham gia, ban tổ chức khẳng định thông tin được đăng tải hoàn toàn không chính xác.

Nhiều nhóm nhạc, ngôi sao Hàn Quốc sẽ góp mặt trong lễ hội MAMA. Ảnh: BTC.

Cũng theo hình ảnh tờ danh sách này, sự kiện diễn ra tại Việt Nam dự kiến sẽ kéo dài từ 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, đêm Mnet Asian Music Awards 2017 ở nhà hát Hòa Bình còn có cả trao giải, báo Thanh niên đưa tin.

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, được tổ chức lần đầu vào năm 1999, MAMA là một trong 4 giải thưởng lớn tại Hàn Quốc. Sau hơn 10 năm, giải thưởng này đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia để đúng như tên gọi của nó, trở thành giải thưởng chung cho toàn châu Á thông qua việc lựa chọn địa điểm tổ chức.

Từ Macau, Singapore, Hong Kong, Nhật Bản và mới đây là Việt Nam, MAMA 2017 có sự đổi mới khi tổ chức tại ba quốc gia trong nhiều ngày.

Năm nay, MAMA được tổ chức tại 3 quốc gia, bắt đầu từ Việt Nam (tại Nhà hát Hòa Bình) vào 25/11 và sau đó là Nhật Bản ngày 29/11. Cuối cùng, lễ trao giải chính được tổ chức tại Hồng Kông trong hai ngày 30/11 - 1/12.

Cũng theo Zing.vn, lý giải việc tổ chức sự kiện tại nhiều nơi, ban tổ chức giải thích đây là hành động nhằm gắn kết người yêu âm nhạc, đồng thời khuyến khích sự tham gia, giao lưu giữa các nghệ sĩ, góp nhần vào sự phát triển của nền công nghệ âm nhạc châu Á.

Ly Na (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/mama-2017-phan-hoi-danh-sach-dan-nghe-sy-kpop-tham-gia-tai-viet-nam-209709.htm