Malaysia xem trận đấu với Việt Nam như chung kết sớm

Trưởng đoàn tuyển Malaysia Datuk Hamidin xem cuộc chạm trán với Việt Nam lúc 15h30 ngày 23/11 có ý nghĩa quan trọng đến cơ hội vào bán kết của đội nhà.

Hamidin cũng đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). Ông không muốn đội nhà phải chờ đến trận đấu cuối cùng gặp Myanmar mới biết có vào được bán kết hay không. Vì thế, ông khao khát Malaysia đánh bại Việt Nam để mở toang cánh cửa đi tiếp.

“Chúng tôi không thể chờ đến trận với Myanmar hôm 26/11 được nữa. Cuộc chạm trán tuyển Việt Nam cần được ưu tiên vì mục tiêu vào bán kết. Nếu chúng tôi có thể đưa ra những chiến thuật và con người hợp lý, tôi nghĩ Malaysia có thể đánh bại được họ”, Hamidin cho biết.

Cả Việt Nam lẫn Malaysia đều có 3 điểm ở trận ra quân. Vì thế, đội nào thắng ở cuộc đối đầu trực tiếp gần như chắc suất bán kết. Vị tổng thư ký của FAM tiếp lời: “Tôi đã gặp và nói với các cầu thủ rằng trận đấu với Việt Nam quan trọng hơn. Thi đấu với họ chẳng khác gì trận chung kết và nếu giành chiến thắng đội sẽ sáng cửa vào bán kết”.

Ông cũng cho rằng nếu thầy trò HLV Ong Kim Swee không thể đánh bại Công Vinh và đồng đội, họ sẽ gặp áp lực lớn. Ông đánh giá cả Việt Nam lẫn Myanmar đều sẽ giành chiến thắng trước Campuchia. Do đó, Malaysia cần một kết quả tốt trước đội bóng của Hữu Thắng để tự tin bước vào lượt đấu cuối gặp đội chủ nhà.

Tại AFF Cup, Việt Nam đã gặp Malaysia 8 trận với thành tích 3 thắng, 2 hòa, 3 thua. Đồ họa: Trí Mai.

Ngoài Hamidin, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Khairy Jamaluddin cũng đặt nhiều kỳ vọng vào ĐTQG. Ông hy vọng đội nhà sẽ cải thiện hệ thống phòng ngự, kiểm soát mọi thứ tốt hơn khi gặp đối thủ mạnh hơn Campuchia rất nhiều. Ông đánh giá cao tuyển Việt Nam sau khi vượt qua Myanmar 2-1.

“Việt Nam được biết đến là ứng cử viên cho ngôi vô địch. Họ chơi với tốc độ rất nhanh trước Myanmar. Vì vậy, tôi hy vọng đội nhà sẽ có được ít nhất 1 điểm hoặc 3 điểm trước đối thủ để hành trình bán kết trở nên dễ dàng hơn”, Khairy Jamaluddin cho biết.

Mục tiêu mà FAM đặt ra cho HLV Ong Kim Swee khi lên nhận chức là dẫn dắt Malaysia vào chung kết AFF Cup. Trận ra quân họ đã có chiến thắng vất vả 3-2 trước Campuchia. Dù còn nhiều sai sót trong lối chơi, Hamidin và Jamaluddin đều nhận định điều quan trọng nhất vẫn là giành được 3 điểm trọn vẹn.

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/malaysia-xem-tran-dau-voi-viet-nam-nhu-chung-ket-som-post699690.html