Malaysia và Bình Nhưỡng đạt thỏa thuận trao trả thi thể công dân Triều Tiên?

Chính quyền Malaysia vừa đồng ý trao trả thi thể của nạn nhân được cho là ông Kim Jong-nam để đổi việc Bình Nhưỡng trả tự do cho những công dân Malaysia đang bị giữ ở CHDCND Triều Tiên.

Thi thể nạn nhân được cho là ông Kim Jong-nam (ảnh) sẽ được Malaysia trao trả cho phía Triều Tiên?

Thông tin trên do China Press, một tờ báo tiếng Hoa ở Malaysia đăng tải ngày 27.3, theo hãng tin Yonhap. Cũng theo China Press, giới chức Malaysia còn đồng ý cho phép 3 nghi phạm Triều Tiên trong vụ án nói trên về nước.

China Press loan tin Malaysia định trao trả thi thể nạn nhân cho Bình Nhưỡng trong ngày 27.3. Đến tối cùng ngày, Malaysia vẫn chưa có thông báo chính thức về thỏa thuận trao trả thi thể.

Trước đó có nguồn tin nói thi thể nạn nhân Triều Tiên được đưa tới lò thiêu, nguồn khác khẳng định thi thể đang được đưa về Macau cho gia đình.

Thỏa thuận trên, nếu được xác nhận, sẽ làm giảm căng thẳng ngoại giao giữa hai nước kể từ khi công dân Triều Tiên bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 hôm 13.2. Phía Triều Tiên chỉ xác nhận nạn nhân tên Kim Chol trong khi Malaysia khẳng định đó là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Cảnh sát Malaysia nghi rằng có nhiều người Triều Tiên đứng sau vụ sát hại ông Kim Jong-nam, trong đó có 3 người bị cho là đang trú ẩn trong Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur.

Hôm 26.3, Đại sứ quán Triều Tiên bất ngờ cho phép cảnh sát Malaysia vào sứ quán để thực hiện cuộc điều tra về cái chết của công dân Triều Tiên. Hồi đầu tháng này, Bộ Ngoại giao Triều Tiên thông báo với Đại sứ quán Malaysia ở Bình Nhưỡng rằng họ sẽ không cho phép những người Malaysia ở Triều Tiên trở về nước cho đến khi sự an toàn của các nhà ngoại giao và công dân Triều Tiên ở Malaysia được đảm bảo một cách đầy đủ, theo Yonhap.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/malaysia-va-binh-nhuong-dat-thoa-thuan-trao-tra-thi-the-cong-dan-trieu-tien-819736.html