Malaysia phối hợp với Facebook tìm trẻ lạc, mất tích

Cảnh sát hoàng gia Malaysia đã phối hợp với mạng xã hội khổng lồ Facebook phát triển một dịch vụ mới giúp tìm kiếm những em bé đi lạc hoặc mất tích.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Hệ thống cảnh báo khẩn cấp quốc gia Malaysia sẽ tiếp nhận thông tin từ cảnh sát, sau đó đưa ra các thông báo trên trang thông tin Facebook của người dùng. Những thông tin được cung cấp bao gồm: Ảnh, nhận dạng hay nơi trẻ em bị lạc, mất tích.

Hiện có khoảng 19 triệu người dùng Facebook tại Malaysia. Nhà chức trách tin rằng, việc phân phối thông tin nhanh chóng tới một lượng người theo dõi lớn có thể gia tăng cơ hội tìm thấy trẻ bị lạc hay mất tích.

Malaysia hiện là nước châu Á đầu tiên phối hợp với Facebook trong một dự án kiểu này.

Theo VTV

P.V -

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/malaysia-phoi-hop-voi-facebook-tim-tre-lac-mat-tich-87644.html