Malaysia nhờ Trung Quốc giúp giám định thi thể Kim Chol

Malaysia đã đề nghị chính phủ Trung Quốc giúp tìm thân nhân của ông Kim Chol để giám định ADN.

Kim Jong-nam ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Thi thể nạn nhân bị sát hại ở Kuala Lumpur được giới chức Malaysia xác định là ông Kim Jong-nam, song Triều Tiên từ chối xác nhận và chỉ nói đây là công dân mang tên Kim Chol, theo tên trên hộ chiếu của người này.

"Vì Đại sứ quán Triều Tiên ở Malaysia vẫn chưa hỗ trợ chúng tôi liên lạc với người thân của Kim Chol, cảnh sát Malaysia không có lựa chọn nào khác là thông qua các kênh thích hợp để đề nghị chính phủ Trung Quốc giúp tìm kiếm người thân của ông này" - một nguồn tin an ninh giấu tên nói với Telegraph.

Telegraph cho biết, người thân của ông Kim là cậu con trai Kim Han-sol, 21 tuổi hoặc cô con gái 19 tuổi Kim Sol-hui.

Cảnh sát nói Kim Han-sol rất muốn đến Malaysia, nhưng lo ngại về an ninh.

Telegraph cho hay, cô con gái Kim Sol-hui dự kiến đến Malaysia vào chủ nhật này để cung cấp mẫu ADN cho quá trình nhận dạng.

"Một khi việc giám định thi thể được hoàn tất và xác nhận, cô ấy sẽ bay thẳng về Ma Cao. Đại sứ quán Trung Quốc sẽ hỗ trợ cô ấy làm các thủ tục nhận dạng" - nguồn tin nói với Telegraph.

Cảnh sát trưởng Malaysia, Khalid Abu Bakar, tuyên bố cảnh sát Malaysia sẽ bảo vệ bất kỳ người thân nào của ông Kim đến Malaysia cung cấp mẫu ADN.

V.A

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/malaysia-nho-trung-quoc-giup-giam-dinh-thi-the-kim-chol-641052.bld