Malaysia khẳng định có kỹ năng xác định danh tính thi thể tốt

Bộ trưởng Y tế Malaysia cho rằng khả năng khám nghiệm tử thi và xác định danh tính của Malaysia không nên bị nghi ngờ bởi bất kỳ bên nào.

"Malaysia có chuyên môn và kinh nghiệm giám định pháp y để thực hiện các quy trình như chúng tôi từng hỗ trợ trong vụ rơi máy bay MH17 vào ngày 17/7/2014 và vụ rơi máy bay QZ8501 của Indonesia AirAsia ngày 28/12/2014", Bộ trưởng Y tế Malaysia Subramaniam Sathasivam hôm qua nói, theo Star.

Ông Subramaniam cho biết nhóm pháp y Malaysia đã hỗ trợ giới chức Hà Lan và Indonesia trong việc xác định thi thể của người Malaysia trên những chiếc máy bay nói trên.

Bộ trưởng Y tế Malaysia Subramaniam Sathasivam. Ảnh: Star

"Không có nghi ngờ nào về năng lực của đội ngũ chúng tôi trong việc xác định đó là ai hay là cái gì", ông nói thêm.

Một người đàn ông Triều Tiên có hộ chiếu ngoại giao mang tên Kim Chol hôm 13/2 bị hai phụ nữ tấn công tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur khi đang chờ chuyến bay tới Macau, Trung Quốc. Ông chết trên đường tới bệnh viện.

Giới chức Hàn Quốc và phó thủ tướng Malaysia cho rằng ông Kim Chol thực chất là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Trong khi đó, Triều Tiên không xác nhận người chết ở Malaysia là Kim Jong-nam mà chỉ nói đó là người Triền Tiên có tên trên hộ chiếu là Kim Chol.

Theo Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/malaysia-khang-dinh-co-ky-nang-xac-dinh-danh-tinh-thi-the-tot-135417/