Malaysia đối diện án phạt nặng nếu rút khỏi AFF Cup

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin để ngỏ khả năng rút ĐTQG của họ khỏi AFF Cup để phản đối việc người Hồi giáo Rohingya đang bị đối xử bất công ở Myanmar.

Quyết định sẽ được chính phủ Malaysia đưa ra trong cuộc họp nội các vào ngày 25/11. Ông Khairy Jammaluddin đã nêu vấn đề này vào tuần trước sau khi có những thông tin cho thấy người Hồi giáo Rohingya ở bang Rakhine (Tây Bắc Myanmar) bị đàn áp, buộc hàng trăm người phải chạy trốn đến Bangladesh.

Nếu nhất quyết “tẩy chay” AFF Cup 2016, tuyển Malaysia sẽ đối diện với án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Từ lâu, FIFA đã khuyến cáo các thành viên phải duy trì sự trung lập về chính trị và tôn giáo. Một phát ngôn viên của định chế bóng đá này nói với Reuters rằng họ đang theo dõi chặt chẽ hành động của Malaysia nhưng từ chối bình luận thêm.

Nếu Malaysia rút khỏi AFF Cup, họ sẽ bị xử thua 0-3 trước Myanmar, đồng thời có thể bị cấm dự 2 kỳ AFF Cup tiếp theo.

Những quan chức của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) cũng không ủng hộ ý định của chính phủ nước này. “Chúng tôi rất buồn và thất vọng nếu Malaysia rút khỏi AFF Cup. Tại sao vấn đề này lại được nêu ra trong khi đội chỉ còn một trận đấu nữa tại vòng bảng”, Tổng thư ký AFF Datuk Seri Azzuddin cho biết trên The Star (Malaysia).

Ông tiết lộ nếu điều này thành hiện thực, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sẽ bị FIFA trừng phạt, cấm ĐTQG thi đấu trong một thời gian dài. Bên cạnh đó, Malaysia có thế bị cấm dự hai giải AFF Cup sắp tới. Bản thân AFF cũng chịu thiệt thòi từ các nhà tài trợ nếu một thành viên rút khỏi giải đấu số một khu vực vì lý do chính trị.

Azzuddin tuyên bố chính phủ và các quan chức Myanmar đang lo ngại khả năng Malaysia tẩy chay AFF Cup. Ông nói: “Bóng đá là môn thể thao. Có nhiều cách để thể hiện sự phản đối của mình. Việc rút khỏi AFF Cup sẽ không giải quyết được vấn đề gì”.

Tổng thư ký AFF hy vọng FAM sẽ có tiếng nói cuối cùng trong việc ĐTQG Malaysia có bỏ giải đấu hay không. Theo lịch, đội á quân giải đấu năm 2014 sẽ gặp Myanmar ở trận đấu cuối cùng vòng bảng tối 25/11. Đội bóng của HLV Ong Kim Swee cần giành chiến thắng mới giành quyền vào bán kết, trong khi đối thủ chỉ cần hòa.

Ở bảng B, Việt Nam đã sớm giành vé vào bán kết sau 2 trận thắng Myanmar và Malaysia.

Hoàng Tâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/malaysia-doi-dien-an-phat-nang-neu-rut-khoi-aff-cup-post700442.html