Malaysia đề nghị Interpol đưa 4 nghi can Triều Tiên vào diện báo động

Ngày 23.2, Malaysia đề nghị Interpol đưa 4 nghi can Triều Tiên trong vụ sát hại Kim Chol, người được cho là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un, vào diện báo động.

Ông Kim Jong-nam trong một lần đến Bắc Kinh năm 2007.

Reuters dẫn lời Cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết, cảnh sát nước này đang bắt giữ một nam nghi phạm Triều Tiên và đang tìm kiếm 7 người khác có liên quan đến vụ sát hại.

Ba người trong số này, gồm một nhà ngoại giao, một quan chức hãng hàng không quốc gia Triều Tiên và một người đàn ông khác, được cho là vẫn ở Malaysia.

Bốn nghi phạm còn lại được cho là đã rời Malaysia hôm 13.2, ngày xảy ra án mạng.

Ông Khalid phát biểu với báo giới rằng, đề nghị được gửi đến Interpol để đưa 4 nghi phạm vào diện báo động. Theo ông Khalid, 4 nghi phạm này đã quay trở lại Triều Tiên.

Ông Khalid cũng cho hay, cảnh sát Malaysia đã gửi một đề nghị chính thức tới Đại sứ quán Triều Tiên, yêu cầu thẩm vấn Bí thư thứ 2 và một quan chức của hãng hàng không quốc gia Triều Tiên.

Trong khi đó, cảnh sát đang thu thập mẫu ADN của người thân ông Kim Jong-nam.

V.A

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/malaysia-de-nghi-interpol-dua-4-nghi-can-trieu-tien-vao-dien-bao-dong-640892.bld