Malaysia coi trọng hợp tác phòng, chống tham nhũng với Việt Nam

Ngay sau buổi tiếp, 2 cơ quan đã có buổi tọa đàm trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Hôm nay (10/10), tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh đã có buổi tiếp xã giao Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia do ông Sazali Bin Salbi, Ủy viên, Phó Vụ trưởng Vụ Điều tra, Ủy ban Chống tham nhũng Malaisya làm Trưởng đoàn.

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh tiếp ông Sazali Bin Salbi, Ủy viên, Phó Vụ trưởng Vụ Điều tra, Ủy ban Chống tham nhũng Malaisya.

Tại buổi tiếp, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam rất coi trọng công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng và ưu tiên hàng đầu để đảm bảo cho việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nhất là kể từ khi giữa hai cơ quan đã ký Thảo thuận hợp tác song phương về phòng, chống tham nhũng từ tháng 4/2010. Từ đó đến nay, hai bên đã tiến hành nhiều chuyến thăm và trao đổi đoàn nhằm trao đổi thông tin, nghiệp vụ và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Ông Nguyễn Đức Hạnh bày tỏ hi vọng, trong chuyến thăm lần này, hai cơ quan sẽ có cơ hội để tìm hiểu về cơ cấu, tổ chức, cùng các kinh nghiệm thực tiễn trong công tác điều tra tham nhũng của mỗi nước.

Ông Salali Bin Salbi hy vọng trong tương lai hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng. Riêng với Ủy ban Chống tham nhũng của Malaysia rất coi trọng hợp tác giữa Việt Nam – Malaysia và sẵn sàng cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm về công tác phòng, chống tham nhũng của mình.

Ngay sau buổi tiếp, 2 cơ quan đã có buổi tọa đàm trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng./.

Thu Hằng/VOV

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/malaysia-coi-trong-hop-tac-phong-chong-tham-nhung-voi-viet-nam-558778.vov