Malaysia chốt danh sách, hạ quyết tâm đi tới chung kết AFF Cup

Bất chấp những cuộc khủng hoảng về nhân sự, HLV Ong Kim Swee vẫn tin rằng tuyển Malaysia của ông đủ khả năng đi tới trận chung kết AFF Cup 2016 .Nói về cơ hội của Malaysia trong ngày đội tuyển lên đường đến Myanmar, ông Kim Swee tự tin: “Tôi nghĩ chúng tôi có thể đi tới trận chung kết. Nhưng trước khi nói về nó, đội bóng phải tập trung vào việc giành vé đến bán kết. Qua kết quả ba trận giao hữu gần nhất, tôi tin rằng Malaysia có thể tiến xa ở AFF Cup”.

Sự tự tin của ông Kim Swee là khá khó hiểu khi kết quả giao hữu của Malaysia không mấy ấn tượng. Á quân AFF Cup 2014 thua Indonesia 0-3, hòa Singapore 0-0, hòa Afghanistan 1-1 trước khi thắng Papua New Guinea một trận duy nhất với tỷ số 2-1.

Tình hình lực lượng của Malaysia cũng không mấy khả quan khi hai trụ cột rất quan trọng là Nasir Basharuddin và Khuzaimi Piee đều đã phải chia tay đội tuyển vì chấn thương.

Sau trận gặp Papua New Guinea, HLV Ong Kim Swee đã chốt danh sách 23 tuyển thủ Malaysia tham dự AFF Cup. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất thuộc về trường hợp của cầu thủ chạy cánh 19 tuổi Safawi Rashid. Rashid lẽ ra đã được ở lại nhưng các chấn thương liên tiếp ở hàng phòng ngự đã buộc Malaysia phải hy sinh một vị trí chạy cánh.

Tuấn Anh ngán chủ nhà Myanmar hơn Malaysia

Đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng đấu với Myanmar, Malaysia và Campuchia ở AFF Suzuki Cup 2016 lần này. Theo đánh giá của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh thì Myanmar chính là đội thủ đáng gờm nhất của Việt Nam ở bảng B.

Ông Kim Swee tiếc nuối: “Quá khó để quyết định như thế... Nhưng tôi tin rằng đội tuyển đã có những cầu thủ tốt nhất cho giải đấu. Safawi rất trẻ và đầy tài năng. Cậu ấy vẫn còn rất nhiều cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia trong tương lai. Và cậu ấy cũng có thể chơi cho tuyển U22 nữa.

Tuyển quốc gia hiện đã có khá nhiều cầu thủ chạy cánh trái như Hadin (Azman), Syazwan (Zainon) và Amri (Yahyah). Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải loại Safawi.

Năm nay, Malaysia ở bảng B cùng Việt Nam , Myanmar và Campuchia. Lợi thế của đương kim Á quân là họ được gặp đối thủ bị đánh giá thấp Campuchia trong ngày khai cuộc. Ông Kim Swee nhấn mạnh: “Tôi vẫn còn 4 tới 5 ngày nữa trước trận gặp Campuchia. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở Yangon. Đến lúc đó, chúng ta mới biết được đội hình xuất phát của đội bóng”.

So với AFF Cup 2014, Malaysia có tới 13 tân binh. Đội bóng của ông Ong Kim Swee từng bị đánh giá thấp hơn Việt Nam ở giải đấu năm đó nhưng đã đánh bại chúng ta để giành vé vào chung kết. Tại AFF Cup sắp tới, họ cũng sẽ là đối thủ nguy hiểm hàng đầu của tuyển Việt Nam.

Danh sách chính thức tuyển Malaysia tham dự AFF Cup 2016

Thủ môn (3): Khairul Fahmi, Khairulazhan Khalid, Hafizul Hakim

Hậu vệ (8): Matthew Davies, Rizal Ghazali, Shahrul Saad, Shahrom Kalam, Khairul Helmi, Fadhli Shas, Ronny Harun, Nazirul Naim

Tiền vệ (8): Zaquan Adha, Baddrol Bakhtiar, Irfan Fazail, Fakri Saraani, Amri Yahyah, Hadin Azman, S. Veenod, Syazwan Zainon

Tiền đạo (4): Darren Lok, Safee Sali, Norshahrul Idlan, Hazwan Bakri

Bạch Dương

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/malaysia-chot-danh-sach-ha-quyet-tam-di-toi-chung-ket-aff-cup-n20161116183341841.htm