Malaysia chạy đà hoàn hảo trước trận gặp Campuchia tại AFF Cup 2016

Sau màn trình diễn nghèo nàn thời gian gần đây, ĐT Malaysia đã có bước chạy đà hoàn hảo trước trận gặp Campuchia và ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016 bằng cuộc lội ngược dòng thành công trước Papua New Guinea.

Chiều ngày 14/11, đội tuyển Malaysia bước vào trận giao hữu cuối cùng trước thềm bước vào hành trình chinh phục tấm vé vào bán kết tại AFF Cup 2016 bằng trận giao hữu với Papua New Guinea trên sân Shah Alam.

Trong cuộc đối đầu giữa 2 đội tại Oceania Tour trên sân VĐV Sir John Guise ở Papua New Guinea vào ngày 17 tháng 6, đội tuyển Malaysia đã để thua đối thủ với tỷ số 0-2.

Trước khi bước vào trận đấu chiều qua, đội tuyển Malaysia đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội của người hâm mộ khi thi đấu nghèo nàn thời gian qua. Điều này buộc ban huấn luyện của ĐT Malaysia phải lên tiếng kêu gọi sự ủng hộ của các fan hâm mộ và khẳng định kết quả tại AFF Cup 2016 sẽ chứng minh tất cả.

Thầy trò HLV Datuk Ong Kim Swee có chiến thắng quan trọng trước thềm AFF Cup 2016

Trong trận đấu chiều qua, dù phải thi đấu trên sân ướt và trơn trượt, nhưng Papua New Guinea đã cho thấy sự thích nghi tốt với điều kiện và thậm chí đã sớm vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 6 với pha lập công của Nigel Dabinyaba khi tận dụng thành công sai lầm của hàng phòng ngự Malaysia.

Tuy nhiên, đến phút 20 tiền đạo Ahmad Hazwan Bakri đã giúp Malaysia cân bằng tỷ số 1-1 với cú volley ngoài vòng cấm địa từ tình huống tấn công nhanh. Bàn thắng này đã nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 5.000 CĐV đã bất chấp trời mưa to có mặt trên sân cổ vũ cho hai đội. Dù thi đấu rất nỗ lực ở những phút còn lại nhưng tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên.

Bước vào hiệp hai, ngay phút 47 đội tuyển Malaysia đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước 2-1. Trong tình huống này tiền đạo Darren Lok của đội khách đã đốn ngã Alwin Komolong trong khu vực chấm địa. Trọng tài người Thái Lan, Alongkron Feemuechang đã cho Malaysia được hưởng quả penalty. Trên chấm 11m, Mohd Amri Yahyah không bỏ lỡ cơ hội của mình ghi bàn cho đội chủ nhà.

Sau khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước, HLV Kim Swee đã thực hiện một vài sự thay đổi để tăng cường sức mạnh hàng công nhưng tỷ số 2-1 vẫn được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Chiến thắng này có ý nghĩa quan trọng cho đương kim á quân AFF Cup 2014 trước khi lên đường đi Myanmar tham dự AFF Cup 2016 vào ngày 16/11 tới đây. Tại AFF Cup 2016, đoàn quân của HLV Kim Swee nằm ở bảng B cùng với Campuchia, Việt Nam và chủ nhà Myanmar. Ở trận đấu mở màn, Malaysia sẽ gặp Campuchia vào ngày 20/11, gặp ĐT Việt nam ngày 23/11 và gặp chủ nhà Myanmar vào ngày 26/11.

Hoàng Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/malaysia-chay-da-hoan-hao-truoc-tran-gap-campuchia-tai-aff-cup-2016-292-206187.html