Malaysia bầu chọn nhà vua mới

Ngày 14/10, Hội đồng trị vì các bang tại Malaysia sẽ tiến hành một cuộc họp đặc biệt để bầu chọn nhà vua thứ 15 của nước này.

Nhà Vua Abdul Halim Mu’adzam Shah trong lễ đăng quang hồi năm 2012

Căn cứ trên quy định luân phiên do Hội đồng đề ra, Tiểu vương Muhammad V của bang Kelantan sẽ trở thành Nhà Vua tiếp theo của Malaysia trong nhiệm kỳ kéo dài 5 năm.

Hội đồng sẽ cân nhắc một số yếu tố như người kế vị có đồng ý nhậm chức hay không và có đủ sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần để đảm nhiệm chức vụ hay không.

Theo quy định, người được chọn kế vị nếu nhận được từ 5 phiếu bầu trở lên từ 9 Tiểu vương trong Hội đồng thì sẽ chính thức trở thành nhà vua của Malaysia. Quy trình tương tự cũng được tiến hành để bầu phó Vương, người sẽ nhận vai trò thay thế nhà vua khi nhà vua vắng mặt hoặc ốm đau.

Nhà Vua hiện tại của Malaysia là Abdul Halim Mu’adzam Shah, 88 tuổi, Tiểu vương bang Kedah. Ông bắt đầu nhiệm kỳ của mình vào ngày 13/12/2011. Ông là người đầu tiên trong lịch sử Malaysia 2 lần lên làm Vua, nhiệm kỳ đầu của ông từ năm 1970-1975.

Việc bầu chọn nhà vua Malaysia được tiến hành 5 năm một lần. Tiểu vương 9 bang của Malaysia sẽ lần lượt thay nhau đảm nhận chức vụ này./.

Nguyễn Thơ

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/malaysia-bau-chon-nha-vua-moi/288840.vgp