Mai vàng hút hàng, quất, đào ế ẩm

Đến hẹn lại lên, phiên chợ hoa Tết Đà Lạt họp vào khoảng trước Tết 10 ngày. Hàng trăm loại hoa từ các nơi đã được bày bán dọc Quảng trường Lâm Viên, đường Trần Hưng Đạo… để phục vụ người dân trong dịp Tết đến.

Tại phiên chợ hoa năm nay, các loại mai vàng được người dân ưa chuộng, một số loại hoa cảnh khác như quất, đào… dường như vẫn ế ẩm. Dịp này, các tiểu thương từ khắp nơi đem lên TP Đà Lạt (Lâm Đồng) hàng ngàn gốc mai, trưng bày dọc bờ Hồ Xuân Hương.

Với giá bán từ 150.000 - 400.000 đồng/chậu mai (loại nhỏ) và 800.000 - 1,5 triệu đồng/chậu mai loại lớn hơn, thì khách hàng dễ dàng lựa chọn cho mình một chậu mai ưng ý về chơi Tết.

Mai vàng hút hàng, quất, đào ế ẩm

Anh Huỳnh Tấn, một tiểu thương đến từ Phan Rang (Ninh Thuận) chia sẻ: Tết này gia đình anh mang lên Đà Lạt khoảng 600 chậu mai nhỏ và một số cây cảnh khác, từ lúc mang lên ngày nào cũng bán được mấy chục chậu mai. “Từ sáng giờ tôi cũng bán được hơn 50 chậu. Hầu như năm nào mai cũng bán hết sớm nhất vì giá rẻ lại dễ trưng nên mọi người mua nhiều”.

Mai vàng chiếm lĩnh khá nhiều thị trường Đà Lạt và đươc nhiều người ưa chuộng

Trong khi thị trường mai hút khách thì những gian hàng quất cảnh "ế ẩm"

Chị Nguyễn Thị Trâm (Bình Định) cho biết, năm nào gia đình chị cũng mang mai lên TP Đà Lạt bán Tết, loại hoa này luôn được khách Đà Lạt ưa chuộng. Những cây mai nhỏ được uốn nhiều thế nhìn đẹp mắt, với giá bán từ 200.000 - 400.000 đồng/chậu, hầu như khách vào chọn là mua liền.

Những gian hàng bán đào cảnh cũng khá vắng khách

Trong khi các quầy hàng bán mai nhộn nhịp khách thì một số gian hàng bán các loại hoa cảnh khác ế ẩm hơn, người vào xem rất nhiều nhưng số lượng mua thì không bao nhiêu.

Anh Phan Văn Lộc (Tuy Hòa, Phú Yên) chia sẻ, đợt này gia đình anh đưa lên Đà Lạt 200 chậu quất bán Tết, mỗi ngày bán được có vài chậu, ngày nhiều nhất bán được hơn 10 chậu.

Một người đàn ông vừa lựa cho mình một cây mai ưng ý về chơi Tết

“Quất năm nay bán chậm lắm, chỉ một số người mua đi biếu tặng các cơ quan chứ người dân chưa mua nhiều. Cứ đến sát Tết người dân mới đi mua, vì lúc này chúng tôi đều bán tháo, bán rẻ lấy vốn để kịp về quê đón Tết với gia đình”, anh Lộc nói.

Chợ hoa Tết năm nào cũng vậy, không thể thiếu những cành đào tươi thắm, dù Tết cận kề nhưng các gian hàng này dường như vẫn im ắng. Đào lai Nhật Tân trồng ở huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) có giá từ 800.000 - 5 triệu đồng/cây, một số loại đào bán cành có giá từ 200.000 - 600.000 đồng/cành. Giá bán không cao hơn mọi năm nhưng sức mua dường như vẫn còn “nhỏ giọt”. Đa số các tiểu thương cho rằng, hoa Tết năm nay ế ẩm hơn năm ngoái.

Một số hình ảnh ghi nhận thêm tại phiên chơ hoa Tết Đà Lạt 2017:

Người dân đang hối hả chở "xuân" về nhà

Một số người vẫn thong thả đi dạo ngắm hoa

Một gia đình đã chọn được chậu mai nhỏ về chơi Tết

Người đàn ông không ngại 2 tay ôm 2 chậu hoa về nhà trang trí Tết

Theo Ngọc Hà

VnExpress

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/thi-truong/mai-vang-hut-hang-quat-dao-e-am-20170124155449833.htm