Mai Thu Huyền 'mang' thế giới vào tà áo dài Việt

Mai Thu Huyền thực hiện bộ ảnh áo dài in hình quốc kỳ 16 quốc gia cùng nhiều di sản thế giới do NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam thiết kế.

Ý tưởng táo bạo này xuất phát từ ước mơ đẩy mạnh sự kết nối và hòa nhập giữa Việt Nam và thế giới của cô Trúc trong "Những ngọn nến trong đêm".

Theo đó, những trang phục áo dài Mai Thu Huyền làm mẫu được thiết kế khéo léo và in hình quốc kỳ của 16 quốc gia có mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam.

Bộ hình áo dài mang tên "Thế giới như tôi thấy" gồm 17 thiết kế tinh tế.

Trong bộ ảnh này, Mai Thu Huyền đã thể hiện thành công được tinh thần của trang phục và nét đẹp thanh lịch, quyến rũ của người phụ nữ Việt Nam.

Ngoài quốc kỳ, mỗi tà áo dài còn tái hiện lại những di sản, kiến trúc đặc trưng của mỗi đất nước.

Bộ ảnh áo dài của Mai Thu Huyền được thực hiện tại địa danh văn hóa của thủ đô Hà Nội.

Bên cạnh đó, Mai Thu Huyền khéo léo kết hợp áo dài cùng nón lá - một phụ kiện không thể thiếu của phụ nữ thời xưa nhưng vẫn không che mờ đi vẻ đẹp hiện đại của phụ nữ Việt.

Mai Thu Huyền đẹp nền nã khi diện áo dài.

"Bà mẹ hai con" khoe nét đẹp không góc chết trong từng shoot hình.

Là một diễn viên tay ngang nhưng Mai Thu Huyền có nhiều dấu ấn lớn trong nghệ thuật thứ bảy với "Lạc giới", "Những ngọn nến trong đêm",...

Mai Thu Huyền cũng là doanh nhân thành đạt.

Bộ ảnh Mai Thu Huyền được thực hiện bởi nhiếp ảnh Minh Sơn với sự hỗ trợ của ê-kíp gồm: Trang phục Trịnh Đỗ Hoài Nam; Stylist Thiều Ngọc; Make up Thiều Ngọc; Thời trang tóc Trần Vân.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/mai-thu-huyen-mang-the-gioi-vao-ta-ao-dai-viet-789967.html