Mại dâm trá hình tại hệ thống cửa hàng cắt tóc ở Huế

Bốn cơ sở cắt tóc nam nữ liền kề trên con phố mang tên Nguyễn Sinh Cung ở Cố đô Huế vừa bị công an thành phố này bắt quả tang tổ chức mua bán dâm.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Huế hôm qua triệt phá nhiều tụ điểm núp bóng cơ sở cắt tóc nam nữ để chứa mại dâm. Điều đáng nói là các tụ điểm này nằm cạnh nhau trên đường Nguyễn Sinh Cung, thành phố Huế, gồm: cở sở cắt tóc nam nữ Phượng số 296; Hương Lan số 300; Ngọc Lan, số 304; Uyên Phương, số 304. Tại các cơ sở cắt tóc trên, lực lượng Công an thành phố Huế bắt quả tang bốn cặp nam nữ có hành vi hoạt động mại dâm. Chủ của các cơ sở này khai nhận, khi khách nam vào cửa tiệm cắt tóc, nếu có nhu cầu sẽ được bán dâm tại chỗ. Những người đứng tên làm chủ hệ thống cửa này này, gồm: Lâm Thị Phượng, 29 tuổi, tạm trú tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang; Trương Thị Loan, 49 tuổi, thường trú tại 300 Nguyễn Sinh Cung; Đỗ Thị Hường, 24 tuổi, thường trú tại khu vực 6, phường Kim Long; Võ Thị Hồng Phường, 21 tuổi, trú 304 Nguyễn Sinh Cung, thành phố Huế làm chủ. Công an thành phố Huế tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/phapluat/Mai-dam-tra-hinh-tai-he-thong-cua-hang-cat-toc-o-Hue/200912/74437.datviet