Mắc chứng nghiện ăn tóc, người phụ nữ có búi tóc khổng lồ trong dạ dày

Một người phụ nữ nghiện ăn tóc đã được phẫu thuật lấy ra một búi tóc khổng lồ tới 15cm trong dạ dày.

Theo một tạp chí y khoa, người phụ nữ 38 tuổi ở Mỹ có dấu hiệu buồn nôn, bụng phình to nên đến bệnh viện kiểm tra. Được biết, trong vòng 8 tháng cô đã bị sút 7 kg và hoàn toàn mất cảm giác ăn ngon miệng.

Mắc hội chứng Rapunzel khiến bệnh nhân liên tục giật tóc và ăn.

Người phụ nữ giấu tên đã được bác sĩ chỉ định phẫu thuật và bất ngờ khi tìm thấy 2 búi tóc khổng lồ mắc kẹt trong đường tiêu hóa. Một búi tóc tìm thấy trong dạ dày và một búi tóc khác khoảng 4cm ẩn sâu vào trong ruột của cô.

Cô gái được cho là mắc hội chứng Rapunzel hiếm gặp và tới nay mới chỉ ghi nhận 88 trường hợp.

Búi tóc to 15 × 10 cm tìm thấy trong dạ dày.

Theo tạp chí BMJ, hội chứng gây ra bởi Trichotillomania, một rối loạn kiểm soát khiến bệnh nhân không cưỡng lại được việc giật tóc và ăn tóc.

Hội chứng Rapunzel được đặt tên theo nhân vật trong chuyện cổ anh em nhà Grimm. Đây là một hội chứng có thể khiến bệnh nhân tử vong hoặc biến chứng khi tóc bị mắc kẹt trong dạ dày.

Một búi tóc thứ 2 to 4 × 3 cm thấy ẩn sâu trong ruột.

Triệu chứng điển hình là buồn nôn, nôn mửa, đầy bụng, giảm cân. Các biến chứng nặng có thể là tắc ruột, thủng ruột, xuất huyết đường ruột, thiếu máu, giảm cân và viêm ruột thừa.

Các bác sĩ đã lấy ra 2 búi tóc trong cơ thể người phụ nữ này và cô đã được xuất viện sau 6 ngày kèm theo các khuyến nghị về điều trị tâm lý và chế độ điều trị suy dinh dưỡng.

Tào Nga (Independent)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/suc-khoe/mac-chung-nghien-an-toc-nguoi-phu-nu-co-bui-toc-khong-lo-trong-da-day-c11a456278.html