M1134 ATGM của Mỹ có đủ sức đánh bại T-90?

M1134 là biến thể xe thiết giáp mang tên lửa chống tăng dựa trên khung gầm "Quái vật biến hình" Stryker nổi tiếng.

M1134 ATGM của Mỹ có đủ sức đánh bại T-90?

M1134 ATGM là chiếc xe chiến đấu mang tên lửa chống tăng bắt đầu phục vụ trong Quân đội Mỹ từ giữa những năm 2000. Đây là phương tiện chống thiết giáp chính của cấp lữ đoàn, nó đủ sức đánh bại bất kỳ mối đe dọa nào, kể cả trên phạm vi rộng.

M1134 được biên chế cho đại đội diệt tăng độc lập nằm trong thành phần các Lữ đoàn Stryker. Vũ khí chính của nó là tên lửa chống tăng (ATGM) hạng nặng BGM-71 TOW nằm trong hai ống phóng mở rộng 0,5 m về phía trái của một tháp cao lắp trên nóc xe.

Tên lửa TOW được dẫn đường bán tự động thông qua dây dẫn, trọng lượng 18,9 - 22,6 kg; mang theo đầu đạn nặng 2,63 - 5,9 kg; tầm bắn từ 3.000 m đến 3.750 m (tùy phiên bản), xuyên được 1 m thép đồng nhất sau giáp phản ứng nổ, thao tác tái nạp đạn cho bệ phóng được thực hiện thủ công bằng tay.

Ngoài ra xe còn được trang bị 1 súng máy 7,62 mm lắp tại vị trí cửa ra vào của trưởng xe với mục đích chính là tự vệ trước bộ binh đối phương cùng các ống phóng đạn khói ngụy trang.

Xe thiết giáp mang tên lửa chống tăng M1134 ATGM

Vỏ giáp của M1134 ATGM cung cấp khả năng chống chịu đạn xuyên giáp cỡ 7,62 mm tại mọi vị trí, bên trong được phủ một lớp Kevlar nhằm bảo vệ kíp lái khỏi những mảnh vỡ trong trường hợp xe bị trúng đạn. Kết cấu bánh và gầm của chiếc Stryker này có tác dụng chống mìn và phương tiện nổ tự tạo (IED) khá tốt.

Nếu cảm thấy cần thiết, giáp gốm sẽ được tăng cường khiến xe chịu được cả đạn 14,5 mm. Khi hoạt động trong vùng chiến sự, lồng thép lắp thêm có tác dụng cản phá đạn chống tăng kiểu RPG-7. Đương nhiên, hệ thống chữa cháy tự động và phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt (NBC) là không thể thiếu.

Kíp vận hành của M1134 gồm 4 người: trưởng xe, lái xe, pháo thủ và nạp đạn. Hệ thống quản lý thông tin chiến trường có tác dụng tạo lập mạng tác chiến và dẫn đường cho tên lửa chống tăng, đồng thời còn giúp xác định vị trí thông qua máy thu GPS.

M1134 ATGM phóng tên lửa chống tăng BGM-71 TOW

Tương tự như M1126 ICV, động cơ của M1134 ATGM cũng là loại diesel tăng áp Caterpillar 3126 công suất 350 mã lực, cho phép chiếc xe chống tăng trọng lượng 16 tấn này đạt tới tốc độ tối đa 100 km/h trên đường nhựa; tầm hoạt động 500 km; leo được dốc 60%; đi trên mặt phẳng nghiêng 30%; vượt vật cản cao 0,6 m; vượt hào rộng 2 m; lội nước sâu 1,2 m.

Động cơ và cơ cấu truyền dẫn có thể gỡ bỏ và lắp đặt lại trong vòng một giờ, đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng khi phải tham gia những cuộc xung đột cường độ cao. Xe có cấu hình 8x8 nhưng vẫn chuyển sang được 8x4, lốp xe có hệ thống điều hòa áp suất trung tâm, nó hoàn toàn phù hợp với khoang chở hàng của máy bay vận tải C-130 Hercules.

Xe chiến đấu mang tên lửa chống tăng M1134 ATGM cùng xe hỗ trợ hỏa lực với vũ khí hạng nặng M1128 MGS được xem là hai nắm đấm thép có sức xuyên phá cực mạnh của các Lữ đoàn Stryker thuộc Lực lượng phản ứng nhanh của Quân đội Mỹ.

Những gì tên lửa TOW thể hiện tại Syria cho thấy nó dễ dàng tiêu diệt xe tăng T-72 nhưng vẫn chưa đủ uy lực để đánh bại T-90, do vậy có lẽ Mỹ cần nâng cấp tên lửa Javelin hay Spike NLOS cho M1134 để nó đáp ứng tốt hơn yêu cầu của chiến trường hiện đại.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/m1134-atgm-cua-my-co-du-suc-danh-bai-t-90-20160922152758961.htm