M.U thắng đậm Feyenoord, Mourinho vẫn chưa hài lòng

Dù M.U mới thắng Feyenoord 4 bàn không gỡ song HLV Mourinho vẫn muốn các chân sút của họ chắt chiu cơ hội hơn nữa.

Trước Feyenoord tại lượt trận thứ 5 vòng bảng Europa League, Man United đã tạo ra thế trận vượt trội và chiến thắng 4-0 với các pha lập công của Wayne Rooney , Juan Mata, Jesse Lingard cùng pha phản lưới của thủ môn đối phương là thành quả xứng đáng của họ. Qua đó, Quỷ đỏ đã tiến gần tới tấm vé vào vòng knock-out của đấu trường châu Âu và chỉ cần 1 điểm trước Zorya ở lượt trận cuối là hoàn thành mục tiêu.

M.U mới thắng đậm Feyenoord 4-0 tại Europa League

Tuy nhiên, khi nhìn lại trận đấu, HLV Jose Mourinho vẫn chưa thực sự hài lòng khi các chân sút M.U vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội giống như ở những cú sảy chân trước Stoke City, Burnley và Arsenal trước đó. “Trước Stoke, thủ môn của họ đã giành giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, trước Burnley cũng vậy và trước Arsenal, dù Petr Cech không phải người hay nhất nhưng cũng gần như vậy. Chúng tôi cần phải đưa bóng vào lưới. Chúng tôi đã ghi được 4 bàn thắng trước Feyenoord nhưng đã bỏ lỡ 3 hay 4 cơ hội.”

“Sau khi dẫn 1-0 và bỏ lỡ các cơ hội, hàng tiền vệ của chúng tôi để mất bóng và họ được hưởng một quả đá phạt trực tiếp từ cự ly 18m và tôi đã nghĩ tỷ số sẽ là 1-1. Bạn ngay lập tức có cảm giác tiêu cực bởi vì chúng tôi từng chơi rất tốt song không ghi bàn và không thể chiến thắng. Điều chúng tôi cần ở Premier League chính xác là một trận đấu có thể ghi bàn. Những người như Ibrahimovic hay Rooney có tâm lý thoải mái hay không phụ thuộc vào các bàn thắng, họ cần điều đó.”

Song HLV Mourinho chưa thực sự hài lòng với khả năng tận dụng cơ hội của học trò

Trước Feyenoord, tiền vệ Henrikh Mkhitaryan đã có lần thứ 2 đá chính từ đầu mùa và để lại nhiều ấn tượng. Khi được hỏi về bản hợp đồng 30 triệu bảng của M.U, Mourinho nói: “Mkhitaryan chơi tốt ở trận đấu này, nhưng cũng chỉ là một lựa chọn. Anh ấy đã không ra sân vào tuần trước bởi tôi không thể xếp 12 cầu thủ đá chính, tôi cũng không có 19 hay 20 cầu thủ trên ghế dự bị.”

“Bạn muốn xem Mkhitaryan thi đấu, tôi cũng thế. Nhưng tôi không thể cho tất cả vào sân cùng lúc. Các cầu thủ cần phải cố gắng chiếm lấy vị trí của mình. Họ là bạn bè, là những đồng nghiệp, họ tập luyện cùng nhau mỗi ngày, nhưng cuối cùng phải cạnh tranh để có nhiều cơ hội ra sân. Martial đã ra sân trước Arsenal và đây là thời điểm thích hợp để trao cơ hội cho Mkhitaryan đá chính.”

Cuối tuần này, M.U sẽ tiếp đón West Ham trên sân nhà Old Trafford tại vòng 13 Premier League. Người hâm mộ đang hồi hộp chờ xem Mourinho sẽ bố trí đội hình ra sao để hướng tới mục tiêu cắt mạch 3 trận không thắng liên tiếp trên sân nhà.

Gia Vi (Theo Thể thao Việt Nam )

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/mu-thang-dam-feyenoord-mourinho-van-chua-hai-long-172-148802.html