M.U sắp bán Anderson cho Porto?

Dân Việt – Trước sự chèo kéo của Porto dành cho Anderson, rất có thể ban lãnh đạo M.U sẽ chấp nhận bán tiền vệ người Brazil trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Hồi mùa hè năm 2007, M.U đã bỏ ra 18 triệu bảng để chiêu mộ Anderson (lúc anh mới 19 tuổi) từ Porto. Mặc dù được Sir Alex Ferguson đặt nhiều kỳ vọng sẽ thay thế huyền thoại Roy Keane nơi khu trung tuyến của Quỷ đỏ. Tuy nhiên, sau gần 6 năm gắn bó với đội chủ sân Old Trafford, những gì ngôi sao 25 tuổi đã làm được chỉ gói gọn trong hai từ: thất vọng.

Mỗi khi được tung vào sân thi đấu, Anderson thường chơi khá mờ nhạt. Do đó, anh đã không thể cạnh tranh vị trí chính thức với Tom Cleverley, Michael Carrick, Paul Scholes. Ngay cả khi khủng khoảng nhân sự nơi tuyến giữa, Ferguson cũng ưu tiên sử dụng trung vệ Phil Jones hoặc tiền đạo Wayne Rooney cho vị trí này hơn đặt niềm tin vào Anderson.

Mùa giải này, Anderson mới chỉ có vỏn vẹn 17 lần ra sân trên tất cả các mặt trận và ghi được 2 bàn thắng. Hiện anh đang đứng đầu trong danh sách những cái tên sắp phải “khăn gói” rời Nhà hát của những giấc mơ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Mặc dù đang bị thất sủng trong màu áo M.U, song tiền vệ người Brazil vẫn đang được đội bóng cũ Porto dành sự quan tâm đặc biệt. Được biết, HLV Vitor Perreira đang muốn đưa Anderson trở lại sân Estadio Dragao vào cuối mùa giải để tăng cường sức mạnh cho khu trung tuyến của Portistas.

Do đã quá thất vọng với những màn trình diễn nghèo nàn của Anderson trong những năm qua nên không loại trừ khả năng ban lãnh đạo M.U sẽ đồng ý để số 8 ra đi nếu nhận được lời đề nghị hợp lý từ phía Porto.

Thời gian qua, Sir Alex đã bỏ ra không ít công sức để theo đuổi tiền vệ cánh James Rodriguez của Porto. Rất có thể, Máy sấy tóc sẽ dùng Anderson như một phần của bản hợp đồng để thuyết phục đội bóng Bồ Đào Nha bán Rodriguez.

Hữu Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/133963p1c27/mu-sap-ban-anderson-cho-porto.htm