M.U mua hụt Perisic vì... tiếc tiền: Mourinho lĩnh đủ

Đang là đội bóng giàu có nhất thế giới đồng thời ấp ủ tham vọng thống trị cả giải đấu lớn nhưng M.U lại để hụt Perisic chỉ vì tiếc vài triệu bảng.

Thương vụ mua tiền vệ cánh Ivan Perisic từ Inter Milan của M.U tưởng như đã hoàn tất nhưng lại đổ bể vào phút chót. Báo chí Anh tiết lộ đội bóng của HLV Mourinho đã ra giá 44 triệu bảng cho ngôi sao 27 tuổi người Serbia.

Nhà đương kim vô địch Europa League dự định chiêu mộ xong Perisic trước khi Inter Milan đi du đấu tại Trung Quốc nhằm tránh rắc rối nảy sinh. Thế nhưng cầu thủ này vẫn xuất hiện trong danh sách du đấu đến đất nước tỷ dân.

Lý do là bởi đội bóng áo sọc xanh đen đòi con số trên 50 triệu bảng mới chịu nhả người. Điều này được chính Giám đốc kỹ thuật của Inter, Walter Sabatini, tiết lộ trên Sky Sport Italia. Thương vụ vì thế lâm vào ngõ cụt.

Vấn đề chỉ là lời đề nghị M.U đưa ra chỉ còn kém đòi hỏi của đối tác khoảng 5 triệu bảng. Mourinho rất khao khát sở hữu Perisic.

Giá trị mà tiền vệ này mang lại cho M.U là rất dễ nhìn thấy. Kỹ thuật cá nhân khéo léo, sở hữu tốc độ, thể lực dồi dào, khả năng kiến tạo và dứt điểm tốt bằng chân và đầu, ngôi sao của Inter Milan chính là những gì mà M.U đang còn thiếu.

Mua được Perisic, “Quỷ đỏ” sẽ trở nên rất lợi hại, không chỉ là chân chuyền đẳng cấp mà còn sở hữu hiệu suất ghi bàn đáng nể.

Một thương vụ đáng đồng tiền bát gạo và xứng đáng để họ bạo chi cho tham vọng lớn tại Premier League và Champions League.

Nhưng vì không muốn chi thêm vài triệu bảng mà ban lãnh đạo M.U chấp nhận nhìn mục tiêu xa dần. Điều này không chỉ xảy ra một lần mà đã có tiền lệ, gần nhất đội chủ sân Old Trafford cũng từ bỏ vụ mua Morata thay vì chi thêm 5 triệu euro như Real yêu cầu.

Trong thời buổi mà giá cầu thủ bị đẩy lên cao chóng mặt, việc các đội bóng phải bạo chi để mua tân binh chất lượng là điều khó tránh. Thế nên một khi quá chi li trong các hoạt động mua sắm, M.U sẽ khó có được những quân bài tốt nhất nhằm hiện thực hóa tham vọng xưng vương ở những giải đấu danh giá.

Được cấp 200 triệu bảng tiền mặt để mua sắm, Mourinho mới chi một nửa số đó, ông vẫn còn 100 triệu bảng để mang về tân binh. Chi tiêu tiết kiệm vốn chưa bao giờ là cá tính của Mourinho ở bất cứ đâu ông làm việc trước giờ.

HLV này chỉ thành công với kiểu dùng tiền mua danh hiệu. Và một khi phải chắp vá “Người đặc biệt” khó mà phát huy hết khả năng bởi đó không phải là sở trường của ông.

Cao Duy

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/mu-mua-hut-perisic-vi-tiec-tien-mourinho-linh-du-67700.html