M.U chi 60 triệu euro, tiếp cận 'cỗ máy ghi bàn'

Tờ Daily Record (Anh) cho hay, M.U sẵn sàng chi ra 60 triệu euro (tương đương 51,5 triệu bảng) để chiêu mộ tiền đạo trẻ Andre Silva của Porto trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.

Mùa giải này, hàng công M.U thi đấu thiếu hiệu quả. Bằng chứng là việc họ mới chỉ sút tung lưới đối phương vỏn vẹn 16 lần sau 11 trận đã qua ở Premier League. Điều đó khiến “Quỷ đỏ” đang phải đứng ở vị trí thứ 6 với 18 điểm, kém đội đầu bảng Liverpool 8 điểm.

Một trong những nguyên nhân khiến hàng công M.U “kém duyên” là do Zlatan Ibrahimovic chưa thể thích nghi với môi trường thi đấu mới, thủ quân Wayne Rooney sa sút phong độ trầm trọng, còn Anthony Martial và Marcus Rashford thường xuyên bị xếp chơi ở 2 biên.

Andre Silva.

Chính vì vậy, một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất với HLV Jose Mourinho lúc này là phải tậu thêm một chân sút tầm cỡ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới nhằm tăng cường “hỏa lực” cho hàng công M.U.

Theo nguồn tin từ tờ Daily Record, mục tiêu số một mà Mourinho đang nhắm tới lúc này chính là tiền đạo trẻ Andre Silva của Porto. Mùa giải này, chân sút 21 tuổi đang đạt phong độ cực kỳ ấn tượng khi đóng góp 10 pha lập công và 3 đường kiến tạo thành bàn sau 17 lần ra sân trên mọi đấu trường. Ở cấp độ ĐTQG, anh đã ghi được 4 bàn sau 5 trận khoác áo ĐT Bồ Đào Nha.

Sở hữu chiều cao khá lý tưởng (1m85), Silva không chỉ nổi bật ở khả năng không chiến, mà anh còn được đánh giá cao ở lối chơi đậm chất kỹ thuật và khả năng càn lướt tốt.

Hợp đồng hiện tại giữa Andre Silva với Porto có thời hạn tới ngày 30.6.2021. Kèm theo đó là điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu euro. Để qua mặt ba đối thủ cạnh tranh gồm Man City, Barcelona và Real Madrid trong thương vụ này, M.U sẵn sàng bỏ tiền “chuộc thân” để đón tiền đạo người Bồ Đào Nha về sân Old Trafford vào tháng Giêng tới.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/mu-chi-60-trieu-euro-tiep-can-co-may-ghi-ban-723097.html