Lý lịch của hoa hậu Phương Nga bị tố chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng có gì đặc biệt?

Trong vụ án xét xử Hoa hậu người Việt tại Nga Trương Hồ Phương Nga về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với "Hợp đồng tình ái", không ít người quan tâm đến lý lịch của cô Hoa hậu này.

Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng ngày 21/9, theo đó, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị cáo buộc đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt 16,5 tỉ đồng của ông C.T.M qua việc lừa mua giúp nhà. Cô thừa nhận đã viết biên nhận về việc nhận 16,5 tỉ đồng để mua nhà nhưng thực tế, tiền này là thỏa thuận sống với ông C.T.M (Việt kiều Mỹ) 7 năm, không cần hôn thú.

Hoa hậu Phương Nga vẫn cười tươi trong phiên tòa xét xử ngày 21/9

Trương Hồ Phương Nga sinh năm 1987, tại Hà Nội. Năm 12 tuổi, Phương Nga theo gia đình sang Nga định cư. Cô theo học chuyên ngành định giá và quản lý tài sản thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia và có khả năng nói thông thạo 3 ngoại ngữ.

Ít ai biết, người đẹp này chỉ sở hữu chiều cao nhỉnh hơn 1,6m. Năm 2007, Trương Hồ Phương Nga đăng quang ngôi vị Hoa hậu người Việt tại Nga. Ngoài ra, cô còn lọt vào top 10 cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt khu vực SNG năm 2007 với danh hiệu Hoa hậu áo dài.

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga những ngày đầu đăng quang

Sau khi tốt nghiệp, năm 2009 Phương Nga về Việt Nam làm việc cho một công ty truyền thông và bắt đầu tham gia các hoạt động giải trí, showbiz Việt với vai trò người mẫu, diễn viên, MC...

Theo nguồn tin cho biết, thời điểm đó Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga ở nhà thuê, thường di chuyển bằng xe ôm và taxi, cuộc sống cũng không mấy dư giả, thậm chí có những thời điểm khó khăn, cô thường xuyên phải vay mượn bạn bè. Nhiều người bạn của Phương Nga tiết lộ, cô sống khá tiết kiệm, quần áo đi sự kiện chủ yếu là hàng mượn. Không chỉ vậy, người đẹp còn tự học cách trang điểm, làm tóc để không phải tốn kém tiền thuê chuyên gia mỗi lần tham gia các show giải trí

Hoa hậu Phương Nga ở nhà thuê và có cuộc sống không mấy dư giả

Những bộ phim cô đã từng góp mặt là: Người lính, Đập cánh giữa không trung. Ngoài ra, cô cũng góp mặt trong một số MV ca nhạc và nhiều sự kiện của làng giải trí với vai trò MC. Bên cạnh đó, cô còn viết lời cho rất nhiều ca khúc của những ca sĩ nổi tiếng như Phạm Anh Khoa, Hoàng Bách, Vân Quỳnh, Đức Trí…

Trương Hồ Phương Nga trong vai trò dẫn chương trình cùng MC Phan Anh

Mặc dù vậy, tên tuổi Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga vẫn còn mờ nhạt trong giới showbiz vì cô khá kín tiếng trong đời sống riêng tư và không quá chú trọng vào bất kì lĩnh vực nghệ thuật nào.

Có thể nói, trong 3 năm ở Việt Nam, sự nghiệp của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga không phải ở đỉnh cao hay gây tiếng vang lớn nhưng cô vẫn là gương mặt quen thuộc ở các sự kiện giải trí lớn nhỏ, đặc biệt là các sự kiện thời trang. Cô được đánh giá cao ở gu ăn mặc nữ tính, thanh lịch và thường xuyên lọt nhóm sao mặc đẹp.

Cái tên Trương Hồ Phương Nga chỉ gây được nhiều sự chú ý khi cô bị bắt với cáo buộc chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng, người đẹp có khả năng bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất - án chung thân.

(T/h)

Nguồn SKCĐ: http://suckhoe.com.vn/chuyen-sao/hoa-hau-truong-ho-phuong-nga-co-than-the-ra-sao-73195