Lý Hoàng Nam, Nguyễn Văn Phương thất bại trận ra quân

Cặp đương kim vô địch quốc gia Lý Hoàng Nam - Nguyễn Văn Phương bất ngờ thua ngược đôi Thành Trung - Đức Dương trận ra quân vòng bảng nội dung đôi nam.

Trong lần tái ngộ cặp á quân quốc gia, cặp Lý Hoàng Nam - Nguyễn Văn Phương thi đấu xuất thần vượt lên dẫn trước 6/2 nhưng sau đó hai tay vợt Bình Dương thi đấu kém hiệu quả, tạo cơ hội để đôi Thành Trung - Đức Dương (Công an nhân dân) bẻ bàn 6/4 quân bình tỉ số 1-1. Tại ván đấu super tiebreak, đôi Lý Hoàng Nam - Nguyễn Văn Phương tiếp tục thất thủ 2/10 nhận trận thua 1-2 đầu tiên. Tương tự là cuộc lội ngược dòng của Hoàng Hiếu - Trung Tính (Quân đội). Cả hai thi đấu xuất thần hạ cặp đồng đội Anh Khoa - Công Tiễn tỉ số 6/7, 6/1, 10/7.

Đôi Nguyễn Văn Phương - Lý Hoàng Nam thất bại là bất ngờ lớn nhất kể từ đầu giải. Ảnh: CMQ

Cũng ở lượt đấu này, đôi ứng viên Chí Khương - Thanh Hoàng (Quân đội) nhẹ nhàng đánh bại cặp Hữu Vinh - Thanh Giang (TP.HCM) 6/1, 6/4. Hai tay vợt được đánh giá cao trong cuộc cạnh tranh ngôi vô địch Quang Trí - Quốc Khánh (TP.HCM) cũng vượt qua Tùng Lâm - Văn Toàn (Đà Nẵng) hai set thắng cách biệt 6/1, 6/2.

Ở ngày thi đấu 6-12, ứng viên nặng ký Lý Hoàng Nam sẽ đánh trận ra quân gặp đàn em Văn Phương trong khuôn khổ nội dung đơn nam. Ngoài ra, bảng A đơn nam còn trận đấu rất được chờ đợi của cựu binh Hoàng Thành Trung tiếp tay vợt trẻ TP.HCM Thanh Giang. Trong khi đó ở bảng B đơn nam, tay vợt mới về khoác áo Bình Dương Trịnh Linh Giang buộc phân định thắng bại với đồng đội Vũ Artem. Trận còn lại, Phạm Minh Tuấn (Đà Nẵng) phân cao thấp với ngôi sao trẻ Hà Nội Nguyễn Đắc Tiến.

Theo lịch bốc thăm nội dung đơn nữ, ĐKVĐ Trần Thị Tâm Hảo (TP.HCM) nằm ở bảng A cùng các đối thủ Bé Xuyên (Kiên Giang), Hoàng Thị Hà (Hải Dương), Minh Phương (Thái Nguyên). Ở bảng B là cuộc đọ sức giữa các tay vợt Thanh Bình (Đà Nẵng), Bội Ngọc, Thanh Trúc (TP.HCM), Minh Huyền (Kiên Giang).

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/ly-hoang-nam-nguyen-van-phuong-that-bai-tran-ra-quan-669674.html