Lý Hoàng Nam bị 'đôn' lên hạt giống số 1

Tay vợt hiện xếp hạng 615 thế giới Lý Hoàng Nam không nằm trong nhóm ba VĐV tốp đầu nội dung đơn nam.

Tuy nhiên, khi tham chiếu điểm số từ các giải quốc tế, Hoàng Nam buộc phải “đôn” xếp hạt giống số một, xếp trên đương kim vô địch Phạm Minh Tuấn (490 điểm) ở nội dung đơn nam.

Với số 300 điểm đứng thứ tư trên bảng xếp hạng quần vợt Việt Nam, điểm số của Hoàng Nam thậm chí còn kém cả Nguyễn Đắc Tiến (Hà Nội) 302 điểm. Tiếp theo sau là Hoàng Thành Trung (CA nhân dân) - đối thủ từng gác vợt 0-2 trước Lý Hoàng Nam trận chung kết giải vô địch quốc gia.

Ngoài Hoàng Nam được đánh giá ứng viên vô địch số một, tay vợt vừa chia tay Hà Nội về khoác áo Bình Dương Trịnh Linh Giang hứa hẹn sẽ thi đấu bùng nổ bên cạnh các đàn anh Minh Tuấn, Thành Trung, Anh Khoa, Công Tiễn (Quân đội)… Đáng tiếc ở cuộc tranh tài năm nay, tay vợt số hai Việt Nam Nguyễn Hoàng Thiên không góp mặt do bận tham dự giải Men’s Futures diễn ra tại Indonesia.

Ở nội dung đôi nam, cặp đương kim vô địch quốc gia Hoàng Nam - Nguyễn Văn Phương hứa hẹn các trận tranh tài nảy lửa với các đôi hạt giống Quốc Khánh - Quang Trí (TP.HCM), Chí Khương - Thanh Hoàng (Quân đội) hay Thành Trung - Đức Dương (CA nhân dân).

Hạng mục tranh tài đơn nữ khá đìu hiu bởi vỏn vẹn có chín tay vợt đăng ký dự tranh. Nổi bật nhất trong số này là ứng viên vô địch Trần Tâm Hảo, Bội Ngọc (TP.HCM) tranh chấp ngôi hậu với các đối thủ Thanh Bình (Đà Nẵng), Bé Xuyên (Kiên Giang).

Giải quần vợt Các tay vợt xuất sắc Việt Nam khởi tranh từ ngày 5 đến 11-12 tại cụm sân Trường Sơn, TP Vinh, Nghệ An. Tuy nhiên, điều người hâm mộ làng banh nỉ quan tâm nhất vào lúc này là đại hội Liên đoàn Quần vợt Việt Nam bầu ban chấp hành khóa mới vẫn chưa thể khai diễn.

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/ly-hoang-nam-bi-don-len-hat-giong-so-1-668587.html