Lý do Quốc hội Mỹ cân nhắc coi Vệ binh Hồi giáo Iran là khủng bố

Tuần qua, nghị sĩ Mỹ Michael McCaul đã giới thiệu một dự luật yêu cầu Bộ Ngoại giao xem xét đưa lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách những nhóm khủng bố.

Nhà báo Hassan Shemshadi của Iran nói trên tờ Sputnik cho rằng động thái trên đây của Washington nhằm châm ngòi cho sự thay đổi chế độ ở Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trong một buổi lễ duyệt binh.

“Giới chính trị gia Mỹ cực kỳ không hài lòng với việc tầm ảnh hưởng của IRGC trong khu vực đang ngày càng tăng cao, cũng như sự tin tưởng đối với lực lượng này. Những giải pháp của Mỹ rõ ràng nhằm tới việc thay đổi chế độ ở Iran. Tuy nhiên, họ đã thất bại trong 37 năm qua và hầu như không thể đạt được bất kỳ điều gì vào thời điểm này”.

Shemshadi, một phóng viên phát thanh và truyền hình người Iran tại Syria và Iraq, cho biết thêm rằng đảng Dân chủ và Cộng hòa ở Mỹ đã phản đối hệ thống chính trị của Iran trong suốt 4 thập kỷ qua.

“Lực lượng IRGC có nhiệm vụ bảo vệ các nguyên tắc của cuộc cách mạng Hồi giáo, hiến pháp và hệ thống chính trị của Iran. Đó là lý do vì sao nhiều dự thảo nghị quyết và dự luật được đưa ra tại Mỹ trong suốt 37 năm qua nhằm vào hệ thống chính trị của nước này và những người sẽ bảo vệ chúng”, Shemshadi giải thích.

Cũng theo Shemshadi, một trong những lý do khiến Mỹ muốn liệt kê lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách khủng bố là vì họ đã làm đảo lộn chiến lược của Washington ở khu vực Trung Đông.

“Mỹ đã cố gắng tiến hành thay đổi chế độ ở Syria, một quốc gia có chủ quyền. Tuy nhiên, IRGC là lực lượng chủ yếu hỗ trợ người dân Syria chống khủng bố Hồi giáo tự xưng IS, điều đó làm ảnh hưởng tới kế hoạch của Mỹ. Thêm vào đó, các lực lượng vũ trang Iran có thể chống lại khủng bố và không cho chúng xâm nhập vào lãnh thổ Iran là nhờ sự tham gia tích cực của các cố vấn quân đội IRGC”, phóng viên Shemshadi nói.

Dự luật kể trên được bảo trợ bởi ông McCaul và thượng nghị sĩ Mỹ Ted Cruz, được trình lên Quốc hội Mỹ vào ngày 10/1 vừa qua, với cáo buộc rằng IRGC tài trợ và đào tạo “những trùm khủng bố” ở nước ngoài cũng như đưa đồng minh Mỹ ở Trung Đông vào “vòng nguy hiểm” và đe dọa lợi ích an ninh quốc gia Mỹ. McCaul và Cruz cũng từng đệ trình một dự luật tương tự vào tháng 1/2015.

Shemshadi tin rằng tương lai của đạo luật trên sẽ phụ thuộc vào lập trường của Tổng thống đắc cử Donald Trump về vấn đề này, nhưng nó sẽ không thực sự ảnh hưởng tới thái độ của Washington đối với Iran.

“Chúng ta cần phải hiểu rằng dù dự luật này có được thông qua hay không, nó sẽ không thay đổi xu hướng quan trọng trong chính sách đối ngoại thù địch của Mỹ đối với hệ thống chính trị Iran. Thậm chí dự luật trên được thông qua thì cũng không có nghĩa là IRGC sẽ hoạt động kém tích cực hơn. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sẽ tiếp tục bảo vệ nguyên lý và hiến pháp của đất nước họ”, phóng viên Shemshadi kết luận.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ly-do-quoc-hoi-my-can-nhac-coi-ve-binh-hoi-giao-iran-la-khung-bo-a312758.html