Lý do Man United phải tăng cường trung vệ trong tháng Giêng

Chỉ hơn 7 năm trước đây, Man United đã gặp khó khăn tại Champions League và đấu tranh cho một chỗ đứng tại Premier League, đội chủ sân Old Trafford đã quyết định chi 7 triệu bảng chiêu mộ Nemanja Vidic.

Quan hệ đối tác giữa Ferdinand-Vidic đã giúp Man United trở lại nhanh chóng.

Trước khi gia nhập Man United, không ai biết nhiều về quãng thời gian của trung vệ người Serbia khi còn thi đấu tại Red Star Belgrade, Spartak Moscow và đội tuyển quốc gia Serbia và Montenegro, nhưng ngôi sao của Man United đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở giải đấu khốc liệt nhất nước Anh. Vidic giúp Man United có 9 trận thắng từ 11 trận đấu đầu tiên cho Quỷ đỏ trong đó có 3 trận giữ sạch lưới.

Man United nên chiêu mộ Eliaquim Mangala trong tháng Giêng

Trong 7 mùa giải tiếp theo, Vidic đã giúp Man United lập những thành tích ấn tượng ở Premier League khi giành 5 chức vô địch và 3 Cúp liên đoàn và 1 danh hiệu Champions League.

Sẽ là khập khiễng khi so sánh mùa giải hiện tại của Man United với mùa giải 2005/06. Với chiến thắng 1-0 trước Arsenal hôm Chủ nhật đã giúp Quỷ đỏ leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và kéo dài chuỗi trận bất bại của đoàn quân HLV Moyes lên con số 9 trong đó có 5 trận thắng.

Nhưng với Vidic đã phải vật lộn với vấn đề đầu gối kể từ năm 2011 và ở thời gian này Rio Ferdinand cũng đang bước vào sườn dốc bên kia của sự nghiệp, vị trí trung vệ là một vấn đề Man United cần được tăng cường trong tháng Giêng.

Có vẻ như Man United đã xác định được vấn đề của mình.

Trong thời gian gần đây, đã xuất hiện những tin đồn cho rằng đội chủ sân Old Trafford đã liên hệ với chữ ký của hậu vệ Porto, Eliaquim Mangala. Theo thông tin được Express đăng tải, HLV Moyes sẵn sàng sử dụng Anderson như một phần của bản thỏa thuận cho chữ ký của cầu thủ 22 tuổi.

Và tuần trước, tờ Metro tiếp tục đăng tải thông tin cho biết Porto đã sẵn sàng để ngôi sao của mình ra đi và Man United sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Chelsea và Barcelona trong nỗ lực giành được mục tiêu của mình.

Với chiều cao khá ấn tượng (1,87m), Mangala có những phẩm chất tương tự như Vidic khi trung vệ người Serbia thi đấu trong màu áo ĐTQG và CLB Man United.

Trong thực tế, Mangala đã phải đối mặt với cuộc cạnh tranh một suất đá chính tại Porto nhưng ngôi sao trẻ này đã đạt được mục tiêu của mình nhờ vào việc có cảm giác tốt về vị trí và những đường chuyền chính xác trong khi tỏ ra chặt chẽ trong những tình huống kèm người.

7 bàn thắng Mangala ghi được ở mùa giải trước cho thấy hậu vệ 22 tuổi cũng là một mối đe dọa thực sự khi tham gia tấn công và sau khi cùng đại diện Bồ Đào Nha lần thứ hai vô địch giải đấu, Mangala đã được tưởng thưởng bằng trận đấu trọn vẹn trong màu áo ĐTQG cho ĐT Pháp với Uruguay.

Đây là thời điểm để Man United có được một ngôi sao giàu tiềm năng với một mức phí chuyển nhượng thấp trong khi đó họ sẽ có một cầu thủ thực sự tài năng trong vài mùa giải tới.

Trong những mùa giải Man United giành được chức vô địch vào cuối mùa giải gần đây, một điều mà các học trò của cựu HLV Alex Ferguson đã làm rất tốt là có một đội hình khó bị phá vỡ. Họ đã nỗ lực tổ chức phòng ngự để không để thủng lưới nhiều trước những đối thủ và để giành những thắng lợi với tỷ số 1-0. Sự gắn kết trong hàng phòng ngự là một chìa khóa quan trọng để Quỷ đỏ thực hiện được mục tiêu của mình.

Đây là điều mà tân HLV Moyes cần phải duy trì một lần nữa và cũng giống như Vidic đã chứng minh cho sự tin tưởng ban lãnh đạo Man United đã trao cơ hội của mình trong năm 2006, vì vậy có thể Man United cần hoàn tất chữ ký của Mangala trong năm 2014.

Phạm Kiên (thethaovietnam.vn)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/bong-da-anh/201311/ly-do-man-united-phai-tang-cuong-trung-ve-trong-thang-gieng-413984/