Lý do Malaysia muốn thẩm vấn nhà ngoại giao Triều Tiên

Cảnh sát Malaysia muốn thẩm vấn quan chức ngoại giao Triều Tiên vì người này được cho là đã gặp mặt 4 nghi phạm trong vụ án Kim Jong-nam, trước khi họ về Bình Nhưỡng.

Nhà ngoại giao Triều Tiên ở Malaysia, Hyon Kwang-song. Ảnh do cảnh sát Malaysia cung cấp.

Đây là thông tin cảnh sát Malaysia nói với tờ Channel News Asia ngày 23.2.

“Một camera giám sát ghi lại cảnh nhà ngoại giao Triều Tiên tiễn 4 nghi phạm tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA), nguồn tin nói. “ Ông ấy có mặt tại KLIA cùng với một nhân viên hãng hàng không Air Koryo ngày 13.2”.

Trước đó, cảnh sát Malaysia xác định, nhà ngoại giao này là Hyon Kwang Song (44 tuổi), bí thư thứ hai tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur.

Nhân viên Air Koryo, hãng hàng không quốc gia Triều Tiên là Kim Uk-il, 37 tuổi. Cảnh sát tin rằng, hai người này vẫn ở Malaysia.

Kim Uk-il. Ảnh do cảnh sát Malaysia cung cấp.

Hãng thông tấn Malaysia Bernama ngày 22.2 đã kiểm tra danh sách nhân viên đại sứ quán Triều Tiên và nhận thấy Hyon không giữ chức vụ trên. Bí thư thứ hai tại đại sứ quán Triều Tiên thực tế là Yu Yong-nam và đại sứ là ông Kang Chol.

Danh sách được cập nhật lần gần đây nhất hồi tháng 12.2016. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Malaysia nói, danh sách do đại sứ quán Triều Tiên cung cấp.

4 nghi phạm Triều Tiên rời Malaysia gồm Ri Ji-hyon (33 tuổi), Hong Song-hac (34 tuổi), O Jong-gil (55 tuổi), và Ri Jae-nam (57 tuổi). Cảnh sát Malaysia tin rằng, đây là chủ mưu trong vụ sát hại một công dân Triều Tiên và thuê hai phụ nữ hành động.

3 trong 4 nghi phạm bị cáo buộc có liên quan đến vụ án Kim Jong-nam. Những người này đã lên máy bay về Bình Nhưỡng.

Hiện không rõ 4 nghi phạm này có mặt tại sân bay lúc công dân Triều Tiên bị hai phụ nữ tấn công hay không. 4 nghi phạm lần lượt đáp máy bay đến Jakarta, Dubai và Vladivostok và đã quay trở về Bình Nhưỡng ngày 17.2.

Trong cuộc họp báo ngày 22.2, cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar kêu gọi Đại sứ quán Triều Tiên đưa hai công dân Hyon Kwang Song và Kim Uk-il đến trình diện để phục vụ quá trình điều tra.

Cảnh sát Malaysia cũng tăng cường an ninh tại nhà xác bệnh viện Kuala Lumpur, nơi cất giữ thi thể công dân Triều Tiên, sau khi có dấu hiệu về một vụ đột nhập.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/ly-do-malaysia-muon-tham-van-nha-ngoai-giao-trieu-tien-747904.html