Lý do gì khiến các thành viên rời nhóm và công ty gây chấn động Kpop?

Jessica rời SNSD, EXO lục đục, scandal bắt nạt Hwayoung của T-ara, bê bối tình dục... đều là những vụ việc rời nhóm, rời công ty khiến làng giải trí chao đảo.

Không được đối xử công bằng

DBSK - JYJ

Ngày 31/7/2009, 3 trong số năm thành viên Jaejoong, Yoochun và Junsu cùng kí vào đơn kiện gửi lên Tòa án trung tâm Seoul để phá vỡ hiệu lực của bản hợp đồng với SM Entertainment. Qua luật sư, 3 thành viên chỉ ra rằng, hợp đồng 13 năm của họ không khác gì một bản hợp đồng nô lệ. Tại phiên tòa ngày 21/9/2009, fanclub chính thức của DBSK, Cassiopeia đã gửi đến tòa án hơn 120.000 chữ kí ủng hộ 3 thành viên.

Sau cùng, tòa án trung tâm Seoul đưa ra phán quyết nghiêng về phía Jaejoong, Junsu và Yoochun. Trong quá trình vụ việc còn diễn biến phức tạp, 3 thành viên đã được chấp nhận tạm hoãn hợp đồng với SM và tách ra hoạt động riêng lẻ, hình thành nhóm nhạc JYJ từ đó. DBSK vẫn hoạt động bình thường với 2 thành viên.

Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao, Lộc Hàm rời EXO

Ngày 15/5/2014, SM Entertainment xác nhận cựu trưởng nhóm EXO-M Kris (Ngô Diệc Phàm) đệ đơn kiện, đòi chấm dứt hợp đồng với công ty này. Kris gửi đơn kiện rời nhóm cũng giống trường hợp Hangeng cùng nhóm Super Junior. Được biết, sau khi ký hợp đồng, Kris và SM đã gặp khá nhiều bất đồng liên quan đến công việc và lịch trình, ảnh hưởng đến sức khỏe của anh.

Sau Kris, Luhan (Lộc Hàm) tiếp bước đàn anh, đệ đơn kiện chống lại SM để vô hiệu hóa hợp đồng với công ty này vào tháng 10/2014. Tiếp tục vào tháng 8/2015, Tao cũng quyết định rời nhóm sau khi đàm phán thất bại với SM. Nguyên nhân dẫn tới bất hòa giữa Luhan, Tao và SM cũng giống như Kris, là do yếu tố sức khỏe và vì bị đối xử bất công so với các thành viên người Hàn khác.

EXO đến nay chỉ còn 1 thành viên người Trung là Lay. Nhóm vẫn hoạt động tích cực và ngày càng lớn mạnh trong làng giải trí Kpop

Jessica rời SNSD

Vào lúc 4 giờ sáng ngày 30/9/2014 (giờ địa phương), Jessica bất ngờ chia sẻ đoạn thông báo về việc ra đi của chính mình. Cô khẳng định đã bị công ty quản lý và 8 thành viên còn lại hắt hủi. Sau đó, làn sóng tẩy chay bắt đầu đổ dồn vào trưởng nhóm Taeyeon. Nhiều bằng chứng thái độ tiêu cực của Taeyeon trước Jessica được đưa ra, khiến netizen Hàn phẫn nộ. Tuy nhiên sau khi tin tức Jessica rời nhóm để mở nhãn hàng thời trang riêng và tin đồn cô hẹn hò cùng đại gia Tyler Kwon được tung ra, dư luận đã đảo chiều ủng hộ SNSD.

Scandal bắt nạt lịch sử

Đến nay, người ta vẫn không ngừng nói về vụ scandal bắt nạt lịch sử khiến một trong những nhóm nhạc hàng đầu Kpop như T-ara tuột dốc không phanh. Tháng 7/2012, vụ lùm xùm lục đục nội bộ của T-ara được nổ ra làm dậy sóng cộng đồng fan Kpop trên thế giới. Hàng loạt bằng chứng chứng minh thành viên Hwayoung bị bắt nạt đã được tung ra và lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 30/7/2012, sau hàng loạt tranh cãi nổ ra trong nội bộ công ty và truyền thông, phía công ty Core Contents Media đã chấm dứt hợp đồng với Hwayoung sau khi công ty nhận được lời phàn nàn từ 19 người trong đội ngũ làm việc cùng T-ara.

Vừa qua, Hwayoung và chị gái Hyoyong đã bị tung ra bằng chứng đe dọa cựu thành viên Ahreum trong lúc vụ lùm xùm bắt nạt xảy ra, lật tẩy bộ mặt thật của "nạn nhân", lấy lại công bằng cho T-ara sau 5 năm oan ức.

Mải mê hẹn hò, bỏ bê nhóm

Hyunseung được xác nhận rời nhóm vào ngày 19/4/2016 với lý do theo đuổi nghiệp solo. Sulli rời f(x) vào tháng 8/2015 cũng vì lý do tách ra để theo đuổi nghiệp diễn. Tuy nhiên cả hai thần tượng này đều được gọi là những kẻ rắc rối, con sâu làm rầu nồi canh của hai nhóm nhạc đang lên B2ST và f(x).

Hyunseung

Trước khi rời nhóm, Hyunseung và Sulli đều bị "ném đá" thậm tệ vì có thái độ hời hợt, bỏ bê hoạt động chung. Hyunseung được cho là không còn mặn mà với B2ST, bỏ thời gian gặp gỡ fan để đi hẹn hò cùng bạn gái bí ẩn. Sulli cũng không kém cạnh khi hẹn hò đàn anh hơn 14 tuổi Choiza trong thời gian bị đồn sẽ rời f(x), ngày càng trở nên nổi loạn, gây sốc với loạt hình hở hang.

Bê bối tình dục

Tháng 8/2014, Lee Byung Hun đâm đơn kiện thành viên nhóm nhạc thần tượng GLAM Dahee và người mẫu Lee Ji Yeon vì bị hai người này tống tiền 5 triệu đô la (hơn 100 tỉ đồng). Hai nữ nghệ sĩ trẻ đe dọa sẽ công bố đoạn ghi âm những cuộc nói chuyện với nội dung gạ tình nhạy cảm của Lee Byung Hun với họ nếu như anh không cung cấp số tiền. Mặc dù không có tội, song nam tài tử họ Lee bị tẩy chay mạnh mẽ vì đồi trụy, thiếu đứng đắn.

Dahee lãnh án tù 1 năm, rời khỏi GLAM. Sau khi hợp đồng của GLAM với công ty quản lý hết hiệu lực, nhóm tan rã, mỗi thành viên tự đi theo hướng riêng.

Tách ra để tự mình làm chủ

Jay Park

Sau khi bị tẩy chay ở Hàn Quốc, Jay Park sang Mỹ một thời gian và quay lại Hàn Quốc. Tuy nhiên lúc này anh quyết định không trở lại với 2PM mà tự mình thành lập công ty riêng có tên AOMG, cho phép anh tự kiểm soát tài chính. Jay Park là người thành lập kiêm đồng CEO của công ty bên cạnh người bạn Simon D. AOMG này hiện nay đã trở thành một trong những công ty giải trí hùng mạnh về mảng hip hop, đem về doanh thu tiền tỉ cho Jay Park mỗi năm.

B2ST rời Cube

Vào ngày 15/10/2016, hợp đồng 7 năm giữa B2ST và Cube Entertainment đã chính thức kết thúc. Ngày 16/12, B2ST đã quyết định không gia hạn hợp đồng với công ty này mà thành lập công ty riêng có tên Around US Entertainment. Rời khỏi Cube, B2ST chấp nhận không dùng tên nhóm, thay vào đó dùng tên thật của bản thân để quảng bá.

Nhiều người cho rằng, sở dĩ B2ST đi đến quyết định này là vì Cube Entertainment giờ đây đã quá xuống dốc. 4Minute tan rã, B2ST rời công ty, cựu nghệ sĩ G.NA dính phải bê bối bán dâm... tất cả đều khiến công ty này rơi vào đà "tuột dốc không phanh". Hiện fan đang lo lắng cho tương lai của các nhóm nhạc còn lại như BTOB và CLC.

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/ly-do-gi-khien-cac-thanh-vien-roi-nhom-va-cong-ty-gay-chan-dong-kpop-136533/