Lý do để tin HLV Hữu Thắng

Đó chính là thành tích đáng nể mà HLV Nguyễn Hữu Thắng có được từ khi lên dẫn dắt ĐT Việt Nam cho đến nay.

1. ĐT Việt Nam vừa hoàn thành xuất sắc mục tiêu giành vé vào bán kết AFF Suzuki Cup 2016 khi trải qua 3 trận toàn thắng ở vòng bảng do Myanmar đăng cai. Lần lượt, thầy trò HLV Hữu Thắng đánh bại chủ nhà Myanmar 2-1 ngày ra quân, vượt qua Malaysia 1-0 sau đó và kết thúc bảng chiến thắng Campuchia 2-1 trong thế thua người từ phút thứ 6.

Với thành tích này, HLV Hữu Thắng trở thành người đầu tiên dẫn dắt ĐT Việt Nam vượt qua vòng bảng với kết quả toàn thắng trong lịch sử Tiger Cup/AFF Cup. Hữu Thắng cũng là HLV nội đầu tiên trong lịch sử đưa ĐT Việt Nam vượt qua vòng bảng.

Tính từ trận đầu tiên với tư cách HLV trưởng (ngày 24-3-2016), Hữu Thắng đã trải qua 12 trận đấu cùng tuyển Việt Nam, trong đó có 9 chiến thắng, 2 hòa và chỉ để thua đúng 1 trận (thua Iraq ở vòng loại World Cup 2018). Trong những đội bóng bị thầy trò HLV Hữu Thắng đánh bại đáng chú ý có Syria, Triều Tiên và Indonesia.

Bên cạnh thành tích đáng nể kể trên, HLV Hữu Thắng đã cho thấy cái uy trên băng ghế huấn luyện. Dưới thời Hữu Thắng, ĐT Việt Nam thi đấu với tinh thần luôn cao, có sự gắn kết tập thể. Tất nhiên trong lối chơi vẫn còn đó những chỗ chưa thực sự khiến người hâm mộ hài lòng.

Những gì đã thể hiện, HLV Hữu Thắng đang tạo dựng được niềm tin trong lòng người hâm mộ.

HLV Hữu Thắng đang tạo dựng sự thành công ở ĐT Việt Nam. Ảnh: AFF

2. Nhìn nhận lại chặng đường mà thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trải qua vòng bảng, vẫn còn đó những âu lo. Trong phát biểu mới đây với báo chí, đội trưởng Lê Công Vinh thừa nhận điều mà ĐT Việt Nam cần khắc phục là vấn đề tâm lý. Theo Công Vinh, có những thời điểm khi đối thủ dồn lên tấn công thì sức ép sẽ luôn rất lớn khiến tâm lý ĐT Việt Nam có lúc căng thẳng, từ đó dễ bộc lộ sai sót. Công Vinh cũng cho rằng, qua vòng bảng, toàn đội sẽ chú trọng cải thiện khâu dứt điểm tốt hơn để giải quyết cơ hội.

Với người hâm mộ, chắc chắn nhiều người đều nhận ra rằng, hàng thủ chính là nỗi lo lớn với ĐT Việt Nam trước thềm bán kết gặp Indonesia. Chúng ta toàn thắng cả 3 trận nhưng nên nhớ có đến hai trận bị thủng lưới. Trong rất nhiều tình huống, các hậu vệ đã chơi chưa thực sự yên tâm khiến khung thành thủ môn Nguyên Mạnh chao đảo. Ngay như trận gặp Campuchia - đối thủ được đánh giá yếu hơn nhiều, hàng thủ Việt Nam đã chơi không ổn. Bằng chứng là Đình Luật nhận thẻ đỏ ngay phút thứ 6 và sau đó để đối phương tổ chức nhiều pha uy hiếp khung thành rất nguy hiểm. Việc vắng Đình Luật ở bán kết cũng là một bài toán không dễ với HLV Hữu Thắng.

Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng có quỹ thời gian 5 ngày để điều chỉnh lại mọi thứ cho ĐT Việt Nam. Hy vọng thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ tiếp tục thi đấu thăng hoa ở bán kết gặp Indonesia.

Khánh Hòa

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_158355_ly-do-de-tin-hlv-hu-u-tha-ng.aspx