Lưu Huỳnh khó tính, diễn viên 'hôn' rát môi

Đạo diễn Lưu Huỳnh trở lại màn ảnh rộng bằng dự án phim 'Người tình' đang trong giai đoạn hậu kỳ chờ ngày ra rạp. Nổi tiếng khó tính, kỹ trong từng phân đoạn, Lưu Huỳnh khiến hai diễn viên chính hôn rát môi vẫn chưa vừa ý.

Sau phim "Hy sinh đời trai" gây nhiều thị phi, đạo diễn Lưu Huỳnh vốn thành danh từ dòng phim nghệ thuật tiếp tục thử sức mình với phim "Người tình". Phim kể lại câu chuyện về nhà thiết kế thời trang Diễm Tình (Minh Tú). Người ngoài nhìn vào nghĩ rằng Diễm Tình là phụ nữ thành đạt với thương hiệu thời trang riêng, hạnh phúc gia đình tràn đầy. Thế nhưng, trong một góc khuất khác giữa tình yêu và nhục dục, cô luôn bị dằn vặt và giằng xé giữa 3 người đàn ông - người chồng hiện tại, bạn của chồng và người yêu thời sinh viên.

Khai thác tâm sự của người phụ nữ với những góc khuất tình yêu và nhục dục từng được Lưu Huỳnh thực hiện qua phim "Lấy chồng người ta". Tuy nhiên, ở "Người tình", những góc khuất này khác đi rất nhiều vì đối tượng là một nhà thiết kế có danh tiếng chứ không phải cô Lụa đáng thương trong cuộc sống nghèo nàn.

Siêu mẫu Minh Tú vai nữ chính trong phim Người tình

Cô duyên dáng trong đầm cưới ở cảnh cuối phim

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ trong hậu trường phim này là cảnh cuối, hôn lễ của hai nhân vật chính. Theo yêu cầu của kịch bản, đây là một hôn lễ lãng mạn của nhà thiết kế thời trang và chàng họa sĩ tài hoa. Theo yêu cầu của đạo diễn Lưu Huỳnh, cả 2 phải hôn môi say đắm cho thấy một tình yêu thật sự giữa 2 con tim loạn nhịp vì yêu nhau. Cả ê-kíp mất hết 2 ngày cho cảnh quay nụ hôn chỉ kéo dài chưa đến 10 giây trong phim.

Cảnh hôn khiến cả đoàn phim khốn đốn

Hai diễn viên chính hôn rát môi vẫn chưa nhận được sự đồng ý của đạo diễn

Theo diễn viên Hà Việt Dũng, giữa anh và Minh Tú đều hoàn toàn tự nhiên và không hề còn khoảng cách hay ngại ngùng gì nữa với cảnh hôn nhau. Bởi vì trước đó cả 2 đã phải thực hiện rất nhiều phân đoạn tình cảm nóng bỏng của 1 cặp đôi mới cưới trong tuần trăng mật. Nhưng cái khó khi quay cảnh hôn lễ trên biển là thời tiết thay đổi, thủy triều lại lên xuống. Trong khi đạo diễn Lưu Huỳnh rất khó tính, cả 2 hôn rát cả môi rồi vẫn chưa vừa ý đạo diễn. Cảnh quay chưa xong trong buổi sáng thì thủy triều lại lên, cả đoàn phải chờ đến sáng hôm sau mới tiếp tục. "Trước đây, tôi từng ngưỡng mộ đạo diễn Lưu Huỳnh qua các phim của anh.

Nhưng cũng chưa có cơ hội hợp tác. Ban đầu khi được anh Lưu Huỳnh giới thiệu kịch bản "Người Tình" và chia sẻ rằng đây là kịch bản mà anh đã ấp ủ gần 10 năm. Tôi còn phân vân nhưng chỉ sau 10 phút đọc kịch bản và trò chuyện cùng anh, tôi bị thuyết phục và ngay lập tức đồng ý đầu tư vào sản xuất bộ phim dù biết rằng đây là bộ phim dạng nghệ thuật khó có thể thu hồi vốn từ tiền bán vé" - Ông Raja Ramani, đại diện nhà sản xuất cho biết.

Mọi người khổ vì nụ hôn của hai nhân vật chính

Đạo diễn Lưu Huỳnh và đại diện nhà sản xuất phim

M.Khuê

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/luu-huynh-kho-tinh-dien-vien-hon-rat-moi-2017021012395171.htm